Bàn đủ rồi, làm thôi!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đó là tâm lý của nhiều người về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời tự sản, tự tiêu nói riêng.

Còn nhớ trước khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, thị trường năng lượng tái tạo gần như ngủ đông vì chưa có chính sách gối đầu thay cơ chế ưu đãi (giá FIT) đã hết hạn.

Trong bối cảnh thiếu điện luôn đe dọa, cứ tưởng phê duyệt rồi, các nguồn điện tái tạo sẽ nhanh chóng được đẩy mạnh. Thế nhưng, đã hơn 1 năm kể từ khi Quy hoạch điện VIII chính thức thông qua, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện sạch vẫn chỉ dừng ở đề xuất, tranh luận, sửa đổi, rồi lại đề xuất, tranh luận, xin ý kiến, chỉnh sửa...

Đơn cử cơ chế bán điện cho nhà hàng xóm (mua bán điện trực tiếp), là cơ chế được chờ đợi nhất vì có thể triển khai nhanh. Chính ngành điện cũng kỳ vọng, cơ chế này đưa vào triển khai sẽ giảm áp lực điện lưới thiếu khi nắng nóng kỷ lục kéo dài thời gian qua.

Cứ hình dung thế này, nhà hàng xóm tối thui trong khi nhiều cơ sở sản xuất điện mặt trời thừa mứa vì chưa kết nối với lưới điện, thì việc được phép bán điện mặt trời cho nhà hàng xóm là một cách khuyến khích nhà dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, Bộ Công thương khi đó lại chỉ khuyến khích "xài một mình" với quy định các trường hợp này chỉ sản xuất điện tiêu thụ tại chỗ, không bán cho tổ chức, cá nhân khác.

Sau nhiều góp ý, từ "xài một mình", cơ chế cho mua bán điện trực tiếp đã tiến thêm một bước nhưng chỉ áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng điện lớn. Nói đơn giản thì doanh nghiệp được phép, còn hộ gia đình thì không được giao dịch trực tiếp với nhau. Thế là lại tranh cãi!

Tương tự, điện mặt trời tự sản tự tiêu, bản chất là tận dụng nguồn điện có công suất nhỏ, tận dụng mái nhà, công sở, công trình nhằm giảm công suất cho các nhà máy điện lớn. Nhưng quan điểm mua điện mặt trời dư thừa phát lên lưới giá 0 đồng của Bộ Công thương ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn. Sau đó, Bộ Công thương đã bỏ quy định này, thay vào đó là quy định điện mặt trời tự sản tự tiêu chỉ tự sử dụng, không mua bán. Lại tranh cãi!

Mới nhất trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ Công thương đề xuất mua điện mặt trời tự sản, tự tiêu với giá 671 đồng/kWh. Mức giá và tỷ lệ mua 10% trên tổng công suất cũng đang nhận được các ý kiến trái chiều...

Có thể thấy, Bộ Công thương cũng đã rất cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp. Những sửa đổi sau đều cởi mở, tiến bộ hơn so với những quy định trước. Nhưng không khó để nhận ra, chúng ta đã và đang mất quá nhiều thời gian cho một vấn đề hết sức cấp bách, một chủ trương đã được Đảng, Chính phủ thống nhất ưu tiên khuyến khích, một xu hướng tất yếu của thế giới: phát triển điện sạch.

Tất nhiên, Bộ Công thương cũng có cái khó của mình để phải thận trọng bởi điện mặt trời mái nhà nếu phát triển ồ ạt, không kiểm soát có thể dẫn đến các vấn đề kỹ thuật, quá tải lưới điện... Thế nhưng, việc không cho, hạn chế hay mua quá rẻ... có thể dẫn tới lãng phí năng lượng sạch, không tối ưu được nguồn lực trong khi nguy cơ thiếu điện vẫn thường trực.

Đã có rất nhiều chỉ đạo từ Chính phủ, rất nhiều phân tích, đề xuất kiến nghị của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia năng lượng về các vấn đề này. Vì thế, ở góc độ quản lý, quan trọng nhất là đưa cơ chế, chính sách vào triển khai chứ không phải cứ bàn mãi.

Có thể bạn quan tâm

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null