Từ khóa: Bà Rịa-Vũng Tàu

Gương mặt thơ: Lê Huy Mậu

Gương mặt thơ: Lê Huy Mậu

(GLO)- Ông nguyên là sĩ quan đồ bản rồi làm ở Hải quan, rồi về làm cán bộ tuyên huấn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi về nhậm chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, nhưng gốc lại là cử nhân triết học.

2 vợ chồng bị phạt hơn 500 triệu đồng vì mua bán động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

2 vợ chồng bị phạt hơn 500 triệu đồng vì mua bán động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Ngày 2-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký Quyết định số 1766/QĐ-XPHC và 1767/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính vợ chồng ông Vũ Quốc T. và bà Hồ Thị Bích D. (cùng trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức) với số tiền 576 triệu đồng sau khi bị bắt quả tang bán một con kỳ đà quý hiếm.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam 2 cán bộ Chi cục Thủy sản

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam 2 cán bộ Chi cục Thủy sản

(GLO)- Ngày 13-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với các ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT) và Đinh Cao Thượng-Phó Trưởng phòng Quản lý nghề cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Chi cục Thủy sản) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hé lộ góc khuất cò ngư dân đi biển: Ngáo đá đi biển dài ngày

Hé lộ góc khuất cò ngư dân đi biển: Ngáo đá đi biển dài ngày

“Ngư dân nhảy xuống biển mất tích“, đây là những tin tức thường được báo chí đăng tải gần đây, nhưng lý do thì hầu như chưa được hé lộ. Vụ việc 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên vùng biển Cà Mau là một phần của câu chuyện đó. Các chủ tàu ở các làng chài phía Nam hiện đang tuyển ngư dân thông qua cò, nên có khi ngư dân lên tàu là ngáo đá, khù khờ, bị ép buộc. Náo loạn bắt đầu từ đó...
Cầm cự giữa thời 'seo phi'

Cầm cự giữa thời 'seo phi'

Trước sự thịnh hành của điện thoại thông minh cùng trào lưu 'seo phi' (chụp hình 'tự sướng'), nhiều thợ ảnh dạo dọc biển Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phải bỏ nghề. Số còn lại cầm cự mưu sinh qua ngày.
Mục sở thị "Bảo tàng độc đáo nhất Việt Nam"

Mục sở thị "Bảo tàng độc đáo nhất Việt Nam"

(GLO)- Đó là danh xưng mà du khách trong và ngoài nước đặt cho Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor (98 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Với bộ sưu tập đồ sộ hơn 3.000 hiện vật gồm vũ khí, trang phục được thu thập từ nhiều quốc gia trên thế giới, bảo tàng tư nhân này đã giúp khách tham quan mở rộng kiến thức lịch sử và thêm một lần hiểu rõ khát khao muôn đời của nhân loại: xây dựng một thế giới hòa bình, phi bạo lực.