Ba người Việt bị nhốt như nô lệ trong trang trại cần sa ở Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Cảnh sát Anh đã đột kích một trang trại trồng cần sa và phát hiện ra 3 người Việt bị một băng đảng nhốt và ép làm việc như nô lệ.



Trang trại trồng cần sa này nằm bên trong một nhà kho tại khu công nghiệp Foxhills ở thị trấn Scunthorpe, hạt Lincolnshire. Những người đàn ông Việt bị lừa đến nơi này với lời hứa sẽ có việc làm tốt.

Quang Van Ho, một trong số các nạn nhân, bị những tên côn đồ nhốt tại nhà kho trong 2 tháng. Ông cùng hai người Việt khác sống sót qua ngày nhờ lương thực chủ yếu là gạo và nước. Đồng thời, họ canh tác trang trại cần sa theo lệnh của băng đảng này.

Ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ việc, thông tin về cuộc đột kích ngày 28-7-2019 được hé lộ. Tại trang trại nói trên, cảnh sát phát hiện 15.000 cây cần sa trị giá 4 triệu bảng Anh.


 

 Trang trại trồng cần sa. Ảnh: Scunthorpe Live
Trang trại trồng cần sa. Ảnh: Scunthorpe Live
Cảnh sát đột kích nơi sản xuất cần sa có 3 người Việt bị nhốt. Ảnh: Grimsby Live
Cảnh sát đột kích nơi sản xuất cần sa có 3 người Việt bị nhốt. Ảnh: Grimsby Live


Cảnh sát ban đầu đã bắt giữ 3 người Việt nói trên và cáo buộc họ sản xuất cần sa.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 30-1-2020 , 3 người này được tha bổng vì họ là nạn nhân của nô lệ thời hiện đại hoặc buôn người.

Phát biểu sau phiên tòa, luật sư Richard Hackfath, đại diện cho ông Ho, nói: "Ông ta đến đất nước này bằng thị thực du lịch nhưng rốt cuộc lại bị nhốt tại một trung tâm tạm giữ người nhập cư. Khi được ra ngoài, ông không có bất cứ sự hỗ trợ nào. Lúc đó, có người ở London đề nghị ông Ho một công việc rồi ông ta bị đưa đến thị trấn Scunthorpe vào giữa đêm và bị nhốt. Trong 2 tháng ở đó, ông không hề được trả tiền công và nếu không chịu làm việc sẽ bị đánh đập".


 

 Nhà kho nơi 3 nạn nhân bị nhốt. Ảnh: Scunthorpe Live
Nhà kho nơi 3 nạn nhân bị nhốt. Ảnh: Scunthorpe Live



Hai người Việt còn lại cũng bị dụ dỗ đến đó như ông Ho nhưng họ đi bằng một chiếc xe tải. Họ nói rằng họ là nạn nhân của tội phạm buôn người.

Ho được thả ra ngay sau phiên tòa và được mua vé xe lửa đến địa điểm mong muốn ở Anh. Do thị thực còn hiệu lực, ông Ho không đối mặt nguy cơ bị trục xuất.

Gia Minh (NLĐO/Theo Daily Mail)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.