Phát hiện hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê tại Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an xã Tân Thanh cùng Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) phát hiện trong rẫy cà phê của ông Đào Văn Giáp có 282 cây cần sa xanh tốt với chiều cao từ 0,3 - 1,8 m.

Chiều 30.7, Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Đào Văn Giáp (45 tuổi, ngụ xã Tân Thanh) về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy.

Trước đó, ngày 23.7, Công an xã Tân Thanh cùng Công an H.Lâm Hà kiểm tra, phát hiện trong rẫy cà phê của ông Giáp có 282 cây cần sa xanh tốt với chiều cao từ 0,3 - 1,8 m.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Giáp khai nhận đã trồng cây cần sa này được khoảng 3 tháng nay nhằm mục đích cho gà ăn để phòng chống dịch bệnh. Trước đó, ngày 3.7, lực lượng công an cũng phát hiện 125 cây cần sa có chiều cao từ 1 - 1,6 m trong rẫy cà phê của bà Hà Thị Quý (50 tuổi, ngụ xã Tân Hà) và bà Quý cũng khai là trồng để cho gà ăn nhằm chống dịch bệnh. Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm, tiêu hủy hết số cây cần sa nói trên và lập hồ sơ cho cam kết không tái phạm.

 

Gia Bình (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm