Ba Lan tiến tới quy mô quân đội nửa triệu người và sử dụng cả vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-  Báo Guardian ngày 8/3 cho biết, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói chính phủ nước này xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự quy mô lớn cho mọi nam giới trưởng thành và cân nhắc dùng cả vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Âu.

thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-anh-afp.jpg
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: AFP

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có một quân đội tới 500.000 binh sĩ, bao gồm lực lượng dự bị. Tính đến năm 2024, quân đội Ba Lan có khoảng 190.000 binh sĩ.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành mô hình vào cuối năm nay để mọi nam giới trưởng thành tại Ba Lan được huấn luyện trong trường hợp xảy ra chiến tranh, để lực lượng dự bị này có thể tương xứng và đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng", ông Tusk phát biểu trước Hạ viện Ba Lan hôm 7/3.

Lo ngại về an ninh của Ba Lan tăng lên trong những tuần gần đây, khi Nga tiếp tục tấn công ồ ạt vào Ukraine và Mỹ rút hỗ trợ quân sự, tình báo cho Ukraine, đồng thời đòi rút khỏi NATO nếu các thành viên không tăng chi tiêu quốc phòng.

Thủ tướng Donald Tusk cũng gợi ý Ba Lan nên khám phá "khả năng hạt nhân". "Chúng ta phải nhận thức rằng Ba Lan cần tiếp cận những công nghệ hiện đại nhất, liên quan đến vũ khí hạt nhân và vũ khí phi truyền thống hiện đại", ông nói.

Ba Lan hiện đã chi tỉ lệ GDP cho quốc phòng cao hơn bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào khác, kể cả Mỹ. Theo ước tính của NATO, chi tiêu quốc phòng của Ba Lan năm 2024 đã đạt 4,1% GDP và dự kiến sẽ tăng lên 4,7% trong năm nay.

Hồi cuối tháng 2, Tổng thống Ba Lan nhấn Andrzej Duda mạnh vai trò của Mỹ đối với liên minh quân sự NATO cũng như vai trò ngăn chặn cuộc xung đột vũ trang ở châu Âu. Ông cho biết, Mỹ đang thể hiện sự tham gia tích cực trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null