Ayun Pa: Hướng đến mục tiêu nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị xã Ayun Pa đang hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh Gia Lai xem xét, đề nghị Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2020. Không những thế, thị xã đang tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị giúp các xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Người dân đồng lòng chung sức

Câu chuyện người dân hiến đất chung sức xây dựng NTM xuất hiện ở nhiều địa phương nhưng với xã Ia Rtô thì lan tỏa rộng khắp. Nhiều người dân đã hy sinh lợi ích cá nhân, tự nguyện hiến đất để xây dựng công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống dân sinh. Điển hình là ông Nay Ka (buôn Phu Ma Nhe 2) hiến 200 m2 đất vườn để xây nhà sinh hoạt cộng đồng; ông Ksor Táo (buôn Phu Ma Nhe 1) hiến 500 m2 đất mặt tiền quốc lộ 25 trị giá gần 300 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa xã... Nhờ huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nên Ia Rtô được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

 Ông Nay Khơng (thứ 2 từ trái qua; buôn Hoanh, xã Ia Rbol) hiến 500 m2 đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: M.N
Ông Nay Khơng (thứ 2 từ trái qua; buôn Hoanh, xã Ia Rbol) hiến 500 m2 đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Minh Nguyễn


Còn tại xã Ia Rbol, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đặc biệt xem trọng. Bí quyết thành công của địa phương là làm cho người dân hiểu rõ được 3 lợi ích: cá nhân-tập thể-Nhà nước, đặc biệt là lợi ích của người dân để họ đồng thuận, chung sức và chủ động tham gia xây dựng NTM. Mới đây, ông Nay Khơng ở buôn Hoanh đã hiến 500 m2 đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Năm 2018, xã Ia Rbol về đích NTM trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra.

Ngoài huy động các nguồn lực từ người dân, thị xã Ayun Pa còn kêu gọi và tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ hộ nghèo xã Ia Sao, Chư Băh ổn định về nhà ở; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi nhằm giúp các địa phương này hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2019. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thị ủy vận động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiết kiệm 1.000 đồng/ngày để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo giúp các xã đẩy nhanh việc hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng NTM.

Ông Hồ Văn Diện-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho biết: “5 năm qua, bộ mặt nông thôn thị xã Ayun Pa có nhiều thay đổi, kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, các công trình đầu tư xây dựng đã phát huy hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao”.

Không có điểm kết thúc

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xã NTM, cấp ủy, chính quyền xã Ia Rtô tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể và đặt ra mục tiêu hoàn thành NTM nâng cao năm 2020. Ông Đặng Tấn Hòa-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Đến thời điểm này, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nâng cao. Còn lại là tiêu chí hộ nghèo và một số tiêu chí thành phần chưa đạt như: tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

“Chúng tôi đã phân công các Đảng ủy viên phụ trách, vận động, đôn đốc giúp đỡ 9 hộ thoát nghèo, kêu gọi doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho 26 người trong độ tuổi lao động; triển khai xây dựng hệ thống nước sạch cho 100% hộ dân và phấn đấu năm 2020 có 21 hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh để các chỉ tiêu này đảm bảo yêu cầu NTM nâng cao”-Chủ tịch UBND xã Ia Rtô xác định.

Diện mạo nông thôn mới ở buôn Sa (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương
Diện mạo nông thôn mới ở buôn Sa (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương


Cũng như Ia Rtô, chính quyền xã Ia Rbol đang nỗ lực hoàn thành tiêu chí thu nhập và 2 tiêu chí thành phần khác để đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020. Chủ tịch UBND xã Bạch Thanh Long thông tin: Địa phương đã phân công cán bộ, công chức và các đoàn thể phụ trách hướng dẫn người dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nhằm tăng ít nhất 5,3 triệu đồng/người để hoàn thành tiêu chí thu nhập ở mức 43,3 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tạo việc làm cho 40 người trong độ tuổi lao động; phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã, Trường Trung cấp Nghề mở các lớp đào tạo nghề trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp cho 765 người để giúp các tiêu chí thành phần này đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa: Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay, 4/4 xã đã đạt chuẩn NTM. Thị xã phấn đấu năm 2020 có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng thành công 5 làng đạt chuẩn NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, hướng dẫn 2 xã còn lại là Ia Sao và Chư Băh thực hiện xã NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Phát triển nông thôn theo quy hoạch gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, thương mại. Xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại, bản sắc văn hóa được bảo tồn, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái xanh-sạch-đẹp”-ông Diện khẳng định.

 MINH NGUYỄN
 

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null