Australia mở cửa hoàn toàn biên giới lần đầu sau hai năm đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Australia đã mở cửa hoàn toàn biên giới cho khách du lịch đã tiêm phòng và công dân nước này sau hai năm đại dịch.

Australia đã mở cửa biên giới hoàn toàn lần đầu tiên sau hai năm đại dịch. Ảnh: AFP
Australia đã mở cửa biên giới hoàn toàn lần đầu tiên sau hai năm đại dịch. Ảnh: AFP
Ngày 21.2, Australia mở cửa hoàn toàn biên giới quốc tế trở lại cho những du khách đã được tiêm phòng COVID-19 sau gần hai năm đóng cửa vì đại dịch. Khách du lịch giờ đây đã có thể nhập cảnh và nhiều cư dân Australia đã rất vui mừng khi được đoàn tụ với gia đình và bạn bè, Reuters đưa tin.
Hơn 50 chuyến bay quốc tế sẽ đến Australia trong ngày 21.2, bao gồm 27 chuyến bay đến Sydney, thành phố lớn nhất của nước này. Lĩnh vực du lịch và khách sạn tại đây đang tìm cách hồi phục và phát triển trở lại sau khi bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
"Hôm nay là một ngày rất thú vị, ngày mà tôi đã mong đợi từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên tôi phải đóng cửa biên giới khi bắt đầu đại dịch" - Thủ tướng Australia Scott Morrison nói với các phóng viên tại đảo Tasmania, một khu vực du lịch lớn của Australia.
Các sân bay nước này đã chứng kiến ​​những cuộc đoàn tụ đầy xúc động khi người dân Australia từ khắp nơi trở về nhà.
Du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của Australia, trị giá hơn 60 tỉ AUD (43 tỉ USD) và cung cấp việc làm cho khoảng 5% lực lượng lao động của đất nước. Nhưng lĩnh vực này đã bị tê liệt sau khi nước này đóng cửa biên giới vào tháng 3.2020 khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.
"Đã có những bữa tiệc diễn ra với âm nhạc và nụ cười trên khuôn mặt của mọi người. Họ sẽ sớm khiêu vũ một cách vui vẻ, tôi chắc chắn" - Bộ trưởng Du lịch Dan Tehan nói với đài truyền hình ABC từ sân bay Sydney khi ông tặng du khách những món quà.
Bộ trưởng Tehan cho biết ông hy vọng về sự phục hồi "rất mạnh" của thị trường du lịch, với hãng hàng không Qantas đang tìm cách đưa hơn 14.000 hành khách đến Australia trong tuần này. Theo hãng hàng không Virgin Australia, tình hình đặt vé máy bay trong nước đang có xu hướng tăng một cách tích cực.
Từng là nước đi đầu trong chiến lược ngăn chặn COVID-19, Australia đã dần bỏ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ kể từ cuối năm ngoái và bắt đầu sống chung với virus sau khi nước này đạt mức tiêm chủng cao hơn. Những người di cư có tay nghề cao, sinh viên quốc tế và khách du lịch đã được phép đến Australia kể từ tháng 11 khi biên giới được mở cửa thử nghiệm.
Theo Anh Vũ (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/australia-mo-cua-hoan-toan-bien-gioi-lan-dau-sau-hai-nam-dai-dich-1016189.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.