Ấn tượng sản phẩm "Made in Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai vừa diễn ra, chương trình triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng đối với các đại biểu trong và ngoài nước.

Từ hương vị cà phê độc đáo

 

 Nhiều đặc sản Gia Lai được giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: L.L
Nhiều đặc sản Gia Lai được giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: L.L

Vừa nhấm nháp ly cà phê Espresso của thương hiệu Classic (Gia Lai) phục vụ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, chị Võ Thị Thảo-công tác tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng-vừa tấm tắc khen: “Được thưởng thức cà phê Gia Lai ngay tại xứ sở cà phê này quả thật rất thú vị. Hương vị cà phê rất khác lạ, thơm và ngon hơn nhiều. Mình sẽ mua một ít về làm quà cho gia đình, chắc hẳn mọi người sẽ rất thích”. Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh-một đại biểu đến từ TP. Hồ Chí Minh lại ấn tượng với cách pha chế cà phê nguyên chất của nhân viên Công ty cổ phần Cà phê Classic. “Bình thường ở thành phố, vào quán gọi ly cà phê sẽ có ngay một cốc to, họ làm thế nào thì mình chẳng biết. Còn ở đây, được xem trực tiếp, thấy rõ hạt cà phê nguyên chất được xay và pha, mình rất yên tâm. Tuy ly cà phê ít hơn nhưng uống thì đậm đà hơn rất nhiều. Đang họp, tranh thủ uống một ly cà phê, mình thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn”-anh Thanh tâm đắc.

Với phong cách hiện đại, lịch sự nhưng cũng không kém phần lãng mạn, khu vực phục vụ cà phê cho khách đến tham quan Hội nghị xúc tiến đầu tư trở thành một điểm nhấn ấn tượng. Hương vị thơm lừng của cà phê được xay, pha trực tiếp khiến bất cứ ai ngang qua cũng phải ghé vào thưởng thức. Ông Đỗ Ngọc Hiếu-Giám đốc Chất lượng của Công ty cổ phần Cà phê Classic, cho biết: “Do kế hoạch thay đổi vào phút chót nên việc chuẩn bị khá gấp gáp song Công ty đã cố gắng hoàn tất để đảm bảo phục vụ hội nghị. Tất cả sản phẩm cà phê đều được kiểm soát chặt chẽ và được test mẫu để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối cho quan khách khi thưởng thức”.

Đến sản vật núi rừng

 

Ông Bùi Khắc Quang-Giám đốc Sở Công thương: Thông qua việc trưng bày sản phẩm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh mong muốn giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương với các đại biểu trong và ngoài nước. Qua đó, kết nối tạo ra thị trường mới, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo động lực phát triển công nghiệp chế biến. Đồng thời, thu hút khách du lịch, mở rộng thị trường và phát triển mạnh ngành du lịch của tỉnh.

Được bố trí ngay tại sảnh tầng 1 Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai-nơi diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016, khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đã thu hút được khá đông khách tham quan. Nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng đất Gia Lai từ cao mật nhân, trà dây (sản phẩm của Công ty cổ phần Y tế Gia Lai), tiêu ngũ sắc (Công ty TNHH một thành viên Hồ tiêu ngũ sắc Gia Lai), tiêu, cà phê, măng khô (Công ty cổ phần Cà phê Thu Hà) hay khô bò Chị Ba, rượu Trường Sinh, chè Thịnh Phát, hạt điều rang củi Hải Bình đến các sản phẩm chế biến công nghiệp như mủ cao su (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah), phân bón (Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh), các sản phẩm làm từ tinh dầu (Công ty cổ phần Tinh dầu Thiên Hương)… đã được giới thiệu với khách tham quan trong và ngoài nước.

 Mặc dù khu triển lãm chỉ có mục đích trưng bày song vẫn thu hút khá nhiều khách mua sắm. Trong khi các sản phẩm như cao mật nhân, rượu được nhiều khách nam mua thì một số khách nữ lại lựa chọn các sản phẩm nông sản như tiêu, cà phê… Chị Diệu Hoa-một quan khách đến từ Hà Nội khá thích thú với sản phẩm cà phê Thùy Dung Ngọc Linh (sản phẩm của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thùy Dung). chị cho biết: “Mẫu mã sản phẩm được thiết kế khá bắt mắt. đặc biệt, mình rất thích các sản phẩm cà phê hạt của đơn vị này. Nếu thương lượng thành công, mình sẽ lấy thử một số sản phẩm cà phê hạt cùng một chiếc máy xay cà phê để mang về Hà Nội”.

 Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null