An Khê: Tăng cường kiểm soát thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đối tượng thường trà trộn buôn bán các loại hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chính quyền thị xã An Khê (Gia Lai) và các lực lượng chức năng trên địa bàn đang tăng cường triển khai nhiều giải pháp kiểm soát thị trường.
Chủ động dự trữ hàng hóa
Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Sức mua hàng hóa của người dân trong tháng cận Tết dự báo tăng 12-15% so với những tháng bình thường. Do đó, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết, gồm: trên 826 tấn thực phẩm tươi sống, hơn 51 tấn bánh mứt, hơn 600 ngàn lít nước ngọt, rượu, bia... Tất cả các loại hàng hóa, thực phẩm này, UBND thị xã giao cho các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh chuẩn bị, dự trữ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán 2019.
Thời điểm này, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã An Khê đã chủ động dự trữ nguồn hàng đảm bảo cung ứng thị trường Tết. Ông Bùi Anh Duy-chủ cửa hàng tạp hóa Mỹ Kiều (619 Quang Trung, thị xã An Khê) cho hay: Trước Tết 2 tháng, cửa hàng đã nhập các loại như: nước ngọt, bia… để phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Hiện tại, giá các mặt hàng này không tăng. 
 Lực lượng Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: N.M
Lực lượng Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: N.M
Còn bà Nguyễn Thị Lan-tiểu thương tại Trung tâm Thương mại thị xã An Khê-chia sẻ: Năm nào tôi cũng nhập dư hàng để phục vụ bà con trước, trong và sau Tết. Giá cả các mặt hàng như: bánh, kẹo, hạt dưa, mắm, muối, dầu ăn… không tăng so với ngày thường.
Tăng cường kiểm soát thị trường
 Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đã bắt đầu tăng cao. Do vậy, các lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã An Khê đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, ổn định thị trường, đồng thời ngăn chặn tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết.
Ông Nguyễn Trường Giang-Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 11 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh) cho biết: Từ nay đến hết ngày 22-2-2019, lực lượng Quản lý Thị trường sẽ bố trí 100% quân số trực 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết như: bánh kẹo, nước giải khát, bia, rượu… Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra các chợ, cửa hàng, ki ốt kinh doanh lớn, các kho, bãi tập kết các hàng hóa. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, lực lượng Quản lý Thị trường cũng luôn bám sát để kiểm tra, xử lý, tránh tình trạng người kinh doanh lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân đưa hàng kém chất lượng về tiêu thụ.
Để kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2019, ông Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho rằng, ngoài lực lượng Quản lý Thị trường thì các cơ quan, ban ngành liên quan, các xã, phường cần phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tình hình giá cả hàng hóa, kiên quyết xử lý các vi phạm về giá; ngăn chặn kịp thời tội phạm kinh tế, ổn định hoạt động kinh doanh lành mạnh theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán.  
 Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null