Ai đã "bốc điểm bỏ tay người", "đưa con lãnh đạo vào tròng"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ơ rê ca! Ơ rê ca (Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!). Đó là tiếng kêu của Nhà bác học lừng danh Archimedes khi ông tìm ra phương pháp đo thể tích một chiếc vương miện cách đây khoảng 2.400 năm…
 
Theo thông tin từ Dân trí ngày 1/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có Thông báo số 307 – TB/UBKTTU về việc xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại địa phương này.
Trong tổng số 151 cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm, có 46 trường hợp bị kỷ luật. 29 cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm. 1 cán bộ, đảng viên kiểm tra nhưng không có khuyết điểm, vi phạm. (Ơ, thế còn 75 người nữa, không thấy thông tin gì là sao nhỉ?)
Cái mà Thông báo 307 gọi là “có liên quan đến sai phạm” thực chất là những người “chạy” điểm cho con, cho cháu mình. Những đối tượng mà lâu nay dân gian gọi là “bốc điểm bỏ tay người”.
Đây cũng chính là những “nhân vật” trong cái nghi án “đưa con lãnh đạo vào tròng” như ông Triệu Tài Vinh, người khi đó là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này đồng thời cũng là phụ huynh có con được (à quên, bị) nâng điểm từng trả lời PV Dân trí.
Ông Vinh nói: “Nó (con gái ông Vinh - NV) nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”.
Thế nhưng xem trong danh sách mà cũng báo Dân trí đưa, thì những kẻ rắp tâm “đưa con cán bộ vào tròng” ấy không phải ai xa lạ mà chính là người thân của những đối tượng bị kỉ luật. Người thì là vợ (hoặc là chồng), có cả mẹ đẻ, mẹ vợ, anh em, bè bạn…
Riêng trường hợp của ông Triệu Tài Vinh thì kẻ “đưa con cán bộ vào tròng” là em chồng bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, vợ của ông Vinh.
(Ơ, bà Hà là vợ ông Vinh, vậy “em chồng bà Hà”có là em ruột ông Vinh không nhỉ? Nếu đúng thì sao Thông báo 307 không nói luôn là “em ruột ông Vinh” cho… tiện nhỉ?).
Vị phu nhân của nguyên Bí thư Triệu Tài Vinh bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ và Đảng ủy sở này vì để "em chồng tác động nâng điểm thi cho con".
Đọc bản danh sách, không khỏi… băn khoăn. Hầu hết những người “có tác động” trong việc nâng điểm thường không hoặc có vị thế rất khiêm tốn, khiến có cảm giác họ là những … “diễn viên đóng thế”, trong đó rất nhiều là các bà vợ.
Nếu có việc “giơ đầu chịu báng” thì thật sự cảm phục các mẹ, các chị vì hành vi dũng cảm hi sinh này mà người tiêu biểu chắc không ai khác là phu nhân của nguyên Bí thư Triệu Tài Vinh.
Đọc danh sách, có thể có nhiều người cho rằng hình thức xử lý là “nặng”, trong đó chắc chắn chủ yếu là những người nằm trong diện bị kỉ luật. Song, cũng chắc chắn còn có nhiều người hơn cho là nhẹ, quá nhẹ bởi không loại trừ đây là tội hình sự, đưa và nhận hối lộ?
Tuy nhiên, có thể đây chưa phải là kết quả cuối cùng bởi cũng không loại trừ Ủy ban Kiểm tra Trung ương nếu thấy Hà Giang xử lý chưa thỏa đáng sẽ vào cuộc. Và khi đó, chắc chắn có những kết luận thuyết phục bởi tính khách quan hơn là để cán bộ Hà Giang xử lý kỉ luật cán bộ của Hà Giang.
Đọc danh sách, lại thấy ngậm ngùi bởi quá nhiều những cụm từ quen thuộc: “Kiểm điểm sâu sắc”, “nghiêm túc rút kinh nghiệm” và “khiển trách”…
Bùi Hoàng Tám (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null