5.000 phụ huynh kiện TikTok vì 'hủy hoại cuộc đời con cái'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TikTok đang bị một tổ chức đại diện cho khoảng 5.000 phụ huynh Mỹ khởi kiện với cáo buộc mạng xã hội đang hủy hoại con cái họ.

Trang Unilad mới đây đưa tin 5.000 phụ huynh tại Mỹ đang khởi kiện TikTok vì gây ảnh hưởng tiêu cực đến con cái họ. ClaimsHero, công ty hỗ trợ các phụ huynh liên lạc với luật sư và xử lý việc kiện, là bên đại diện phía nguyên đơn, những người cảnh báo rằng TikTok là nền tảng mạng xã hội nguy hiểm.

Các bậc phụ huynh cáo buộc TikTok gây ảnh hưởng xấu đến con cái họ vì những nội dung trên nền tảng. Ảnh: REUTERS

Các bậc phụ huynh cáo buộc TikTok gây ảnh hưởng xấu đến con cái họ vì những nội dung trên nền tảng. Ảnh: REUTERS

Theo cáo buộc, thuật toán của TikTok "đang đầu độc giới trẻ Mỹ", "biến nền tảng này một loại chất gây nghiện, với những nội dung bạo lực, tình dục và thậm chí tự sát, nhắm vào trẻ em nhỏ đến 12 tuổi".

"Hãy chia sẻ câu chuyện về TikTok của bạn với chúng tôi và gia đình bạn có thể nhận được 10.000 USD. Cùng nhau, chúng ta có thể buộc TikTok chịu trách nhiệm, bảo vệ con em chúng ta và bảo vệ tương lai nước Mỹ", ClaimsHero thông báo.

Một trong những phụ huynh tham gia vụ kiện, bà Brittany Edwards cho biết TikTok đã gây ảnh hưởng xấu đến con gái bà. Người mẹ kể với tờ New York Post về khoảnh khắc sửng sốt khi được một người bạn cho hay con gái 12 tuổi của bà đã đăng nội dung lên TikTok nói về việc tự sát.

Người sáng lập ClaimsHero Kelvin Goode cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hành động vì TikTok gần đây đã thêm một điều khoản cảnh báo trước trong thỏa thuận với người sử dụng.

Theo đó, vào tháng 7.2023, TikTok âm thầm chèn điều khoản nói rằng phụ huynh chỉ có thể khởi kiện công ty trong vòng 1 năm từ khi tài khoản được tạo, nếu không, sau đó sẽ không bao giờ có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại được nữa, ông Goode nói.

TikTok, công ty con của ByteDance (Trung Quốc), chưa lập tức bình luận về vụ kiện này.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

null