43 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức - nguồn lực và động lực quan trọng nhất trong phát triển bền vững và phồn vinh đất nước.

43congtrinh.jpg
Trao giải Nhất của Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tối 28/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC); Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các sở khoa học và công nghệ, liên hiệp hội, hội khoa học-kỹ thuật các tỉnh, thành phố; hội đồng giám khảo, các nhà khoa học, doanh nghiệp trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng khẳng định: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là con đường đưa đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong thời đại mới.

Giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức - nguồn lực và động lực quan trọng nhất trong phát triển bền vững và phồn vinh đất nước.

Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng cho biết, năm 2024, Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 43 công trình khoa học tiêu biểu để vinh danh, trong đó có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Đây là những công trình có giá trị khoa học, công nghệ nổi bật, khả năng ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng khoa học cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc lan tỏa giá trị của Giải thưởng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Ông Ngô Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Ông Ngô Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm nay thu hút 151 công trình, trong đó có 105 công trình đủ điều kiện dự thi. Các công trình được chia theo 6 lĩnh vực: Cơ khí-Tự động hóa (22 công trình), Công nghệ vật liệu (6 công trình), Công nghệ thông tin-Điện tử-Viễn thông (13 công trình), Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống (43 công trình), Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường (13 công trình), Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới (8 công trình).

Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn ra 5 công trình đoạt giải Nhất ở các lĩnh vực trọng điểm là: Công trình nghiên cứu thiết kế đạn xuyên cháy, vạch đường 23x152mm của nhóm tác giả Nhà máy Z113, Bộ Quốc phòng (lĩnh vực cơ khí, tự động hóa); hệ thống thiết bị bảo mật đường truyền thế hệ mới cho mạng thông tin vệ tinh do Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện (lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử); thiết kế bộ hoàn thiện giếng trong sửa chữa giếng dầu khí phức tạp do Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí thực hiện (lĩnh vực năng lượng); công trình sản xuất thuốc phóng thuần hóa cho đạn cao xạ của Viện thuốc phóng thuốc nổ (lĩnh vực vật liệu); và giải pháp tuần hoàn nhựa PET “Bottles-to-Bottles” của Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân (lĩnh vực môi trường).

Phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các công trình tiêu biểu là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Lê Xuân Định khẳng định 6 nhóm công nghệ trọng điểm cần được ưu tiên gồm: Cơ khí-tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ tiết kiệm, sử dụng năng lượng mới.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng Giải thưởng năm 2025 sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà khoa học, chuyên gia và cá nhân đam mê sáng tạo trên cả nước.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 1995 đến nay. Năm 2024 đánh dấu lần tổ chức thứ 30, ghi nhận hành trình tôn vinh các công trình khoa học, công nghệ tiêu biểu trên toàn quốc. Giải thưởng là sân chơi trí tuệ lớn nhất dành cho giới khoa học trong nước.

Qua mỗi năm, giải thưởng không ngừng mở rộng ảnh hưởng, thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng trong xã hội, từ các nhà nghiên cứu chuyên sâu đến các kỹ sư đang trực tiếp lao động sản xuất tại doanh nghiệp.

Nhiều công trình đoạt giải đã trở thành sản phẩm thương mại hóa thành công, tạo ra giá trị gia tăng cho ngành kinh tế, kỹ thuật Việt Nam.Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng Bằng Lao động sáng tạo và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả đoạt giải.

Theo Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null