4 năm, xảy ra 1.086 trận động đất ở Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ tháng 4.2021 đến tháng 4.2025, Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận 1.086 trận động đất có độ lớn từ 3,0 - 5,0 độ Richter, tại H.Kon Plông (Kon Tum).

Trong đó, năm 2022 Viện Vật lý địa cầu ghi nhận 254 trận động đất, năm 2023 có 316 trận, năm 2024 có 436 trận và đến tháng 4.2025 có 80 trận.

Sự biến động bất thường

Động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum bắt đầu xuất hiện từ ngày 4.4.2021. Chuỗi các trận động đất vừa và nhỏ được ghi nhận bởi mạng lưới trạm địa chấn quốc gia của Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Sau đó, động đất tiếp tục xảy ra với tần suất cao, cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bản đồ những trận động đất xảy ra tại H.Kon Plông từ trước đến nay
Bản đồ những trận động đất xảy ra tại H.Kon Plông từ trước đến nay

Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian từ năm 1937 đến trước ngày 4.4.2021, tại Kon Tum chỉ ghi nhận 1 trận động đất. Trận động đất này có độ 3,9 độ Richter. Từ sau ngày 4.4.2021 là mốc bắt đầu bùng nổ chuỗi động đất tại H.Kon Plông. Đây là sự biến động bất thường về động đất ở khu vực này.

Không chỉ gia tăng về tần suất, động đất ở H.Kon Plông cũng có biểu hiện gia tăng về độ lớn. Độ lớn động đất cực đại năm 2021 là 3,9 độ Richter; bước sang năm 2022, độ lớn động đất cực đại đã đạt tới 4,7 độ Richter; và đến năm 2024 đã ghi nhận trận động đất mạnh nhất với độ lớn là 5,0 độ Richter.

Đến nay, 3 trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại H.Kon Plông có độ lớn lần lượt là 4,5 độ Richter (ngày 18.4.2022), 4,7 độ Richter (ngày 23.8.2022) và 5 độ Richter (ngày 28.7.2024).

Theo thống kê của UBND H.Kon Plông, động đất dù chưa gây thiệt hại về người nhưng đã gây ra một số thiệt hại về tài sản và các công trình, trụ sở trên địa bàn. Cụ thể, trên địa bàn 7 xã, thị trấn có 12 trụ sở (gồm trường học, trạm y tế, UBND xã), 4 nhà người dân bị nứt và một số tài sản của người dân bị hư hỏng.

Động đất gây ra một số thiệt hại tại các công trình, trụ sở trên địa bàn H.Kon Plông
Động đất gây ra một số thiệt hại tại các công trình, trụ sở trên địa bàn H.Kon Plông

Trước tình trạng trên, UBND H.Kon Plông đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở NN-MT tỉnh mở các lớp đào tạo, tập huấn về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ cấp xã, huyện. Đồng thời hướng dẫn thực hiện diễn tập phòng tránh thiên tai để nâng cao ý thức chủ động, tự giác của người dân trong việc ứng phó với thiên tai bất lợi.

Động đất do tác động của con người

Theo PGS-TS Nguyễn Hồng Phương (Viện Vật lý địa cầu), xét về cơ chế phát sinh, có thể chia động đất thành hai nhóm chính là động đất do nguồn gốc tự nhiên và động đất do những hoạt động của con người. Trong nhóm thứ nhất, nguồn phát sinh ra động đất có thể bao gồm đứt gãy kiến tạo, núi lửa hay thiên thạch. Còn trong nhóm thứ hai, nguồn phát sinh ra động đất có thể là do hoạt động thủy điện, khoan sâu hay khai thác dầu khí.

Động đất phát sinh do hoạt động của con người còn được gọi là động đất kích thích. Động đất kích thích ghi nhận được thường có độ lớn dao động trong một dải rất rộng từ những trận động đất nhỏ đến trung bình và cả động đất mạnh có độ lớn lên đến 5 - 7 độ Richter.

Học sinh tại H.Kon Plông tham gia diễn tập ứng phó với động đất
Học sinh tại H.Kon Plông tham gia diễn tập ứng phó với động đất

Theo PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, động đất kích thích tại các hồ chứa thủy điện là hiện tượng phổ biến nhất và cũng gây nhiều chú ý của cộng đồng nhất.

Sự phát sinh của chuỗi các động đất kích thích thường tuân theo quy luật tắt dần theo thời gian. Sau một khoảng thời gian nhất định, khi ứng suất trong vỏ trái đất ở khu vực đã đạt đến trạng thái cân bằng, chế độ hoạt động động đất ở khu vực sẽ trở về chế độ hoạt động địa chấn kiến tạo ổn định.

Tại Việt Nam có thể nhận thấy chuỗi các trận động đất kích thích xảy ra tại nhà máy thủy điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), nhà máy thủy điện Sơn La (tỉnh Sơn La) và nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

"Chuỗi động đất tại H.Kon Plông trong thời gian từ ngày 4.4.2021 đến nay chủ yếu bao gồm các trận động đất nhỏ, có độ lớn cực đại đạt 5,0 độ Richter. Chuỗi động đất kích thích, được kích hoạt do tác động của con người vào môi trường địa phương", ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, nhằm phục vụ kịp thời công tác báo tin động đất và phục vụ công tác nghiên cứu, Viện Vật lý địa cầu đã triển khai lắp đặt 11 trạm quan trắc động đất tại khu vực H.Kon Plông.

Động đất gây nứt nhà tại H.Kon Plông
Động đất gây nứt nhà tại H.Kon Plông

Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trước tình hình động đất diễn ra tại Kon Plông, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp kiểm tra, đánh giá tác động và mức độ ảnh hưởng của các trận động đất đối với nhà ở của người dân, trường học nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện. Từ đó kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên địa bàn.

Các cơ quan, ban ngành cùng các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị có liên quan phối hợp cùng địa phương thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null