13 đặc khu của Việt Nam: Đặc khu Cồn Cỏ pháo đài xanh trên Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm ở cửa ngõ phía nam vịnh Bắc bộ, đặc khu Cồn Cỏ có vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là đặc khu duy nhất trên vùng biển duyên hải bắc Trung bộ.

Đặc khu Cồn Cỏ được ví như pháo đài trên Biển Đông, mang trong mình tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ và vị trí chiến lược quan trọng.

Nơi đây không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du lịch và nghiên cứu biển. Hãy cùng khám phá những cơ hội và thách thức mà đặc khu Cồn Cỏ đang đối mặt trong bối cảnh hiện tại.

Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm đến công dân ít tuổi nhất Cồn Cỏ, trong chuyến thăm đảo (16.10.2024)
Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm đến công dân ít tuổi nhất Cồn Cỏ, trong chuyến thăm đảo (16.10.2024)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, cả nước có 13 đặc khu, chính thức vận hành từ ngày 1.7.2025, gồm: Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh); Cát Hải, Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Lý Sơn (Quảng Ngãi); Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng); Trường Sa (Khánh Hòa); Phú Quý (Lâm Đồng); Côn Đảo (TP.HCM); Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Chu (An Giang).

Đặc khu Cồn Cỏ có tên nôm là đảo Con Cọp (khi người Pháp lập bản đồ, ghi tên đảo là Le Tigre - Con Cọp). Ngư dân vào đảo tránh trú bão gọi là Hòn Mệ. Sau ngày 2.9.1945, Cồn Cỏ thuộc xã Vĩnh Quang của Ủy ban Hành chính Liên khu IV.

Đặc khu Cồn Cỏ, nhìn từ phía tây
Đặc khu Cồn Cỏ, nhìn từ phía tây

Ngày 20.7.1954, Hiệp định Geneve lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, đảo Cồn Cỏ thuộc về miền Bắc, nhưng vẫn nằm trong khu phi quân sự, nên phía ta nghiêm chỉnh thực hiện hiệp định, không đưa lực lượng ra giữ đảo.

Ban Chỉ huy đảo Cồn Cỏ bàn phương án bảo vệ đảo, năm 1965
Ban Chỉ huy đảo Cồn Cỏ bàn phương án bảo vệ đảo, năm 1965

Đầu năm 1959, sau khi nhận được tin từ Cục 2 (nay là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng) "đối phương âm mưu chiếm đảo Cồn Cỏ cuối năm 1959", Bộ Quốc phòng đã cử lực lượng ra trinh sát đảo. Nhiệm vụ này được giao cho Trung đoàn Bảo vệ giới tuyến 270 (nay là Trung đoàn bộ binh 270, Sư đoàn 341, Quân khu 4).

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 7.8.1959, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Trung đoàn 270 (thiếu úy Dương Đức Thiện làm đại đội trưởng, thiếu úy Hồ Sỹ Hướm là chính trị viên) bí mật lên 16 thuyền gỗ của ngư dân Vĩnh Linh, dưới sự hộ tống của 2 tàu hải quân, vượt biển hành quân ra đóng giữ đảo Cồn Cỏ.

Dân quân và bà con nhân dân Vĩnh Linh vận chuyển súng đạn xuống thuyền, ra tiếp tế cho Cồn Cỏ
Dân quân và bà con nhân dân Vĩnh Linh vận chuyển súng đạn xuống thuyền, ra tiếp tế cho Cồn Cỏ

8 giờ sáng 8.8.1959, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 đổ bộ lên đảo, đánh dấu thời điểm Quân đội nhân dân Việt Nam đưa lực lượng đóng giữ đảo Cồn Cỏ.

Cuối năm 1959, thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Quân khu Hữu Ngạn (sau là trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) ra đảo Cồn Cỏ nghiên cứu xây dựng hệ thống công sự bằng bê tông cốt thép kiên cố, hầm trú ẩn, các trận địa pháo phòng không, pháo phòng thủ bờ biển…

Bộ đội Cồn Cỏ đón nhận cờ khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngay trên chiến hào, ngày 24.4.1965
Bộ đội Cồn Cỏ đón nhận cờ khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngay trên chiến hào, ngày 24.4.1965

Từ ngày 8.8.1964, bộ đội đảo Cồn Cỏ bước vào chiến đấu với không quân và hải quân Mỹ. Sau trận đánh ngày 11.3.1965 (bắn rơi 4 máy bay Mỹ), đảo được trang bị vũ khí hiện đại do Liên Xô viện trợ (pháo phòng không 14,5 mm loại 2 nòng; pháo 85 mm) và đưa vào chiến đấu, đạt hiệu suất cao: Trong 2 ngày 3 - 4.4.1965, trung đội pháo 14,5 mm của đảo đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ

Trong suốt 1.440 ngày đêm, bộ đội Cồn Cỏ đã chiến đấu 841 trận, bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm, cháy 17 tàu chiến. Đảo được 2 lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang, xứng đáng được Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần gửi thư khen...

Khẩu hiệu “còn đất liền, còn đảo” và hình ảnh quân và dân Vĩnh Linh kiên cường chiến đấu, làm nhiệm vụ tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ được tái hiện trong Bảo tàng đặc khu Cồn Cỏ
Khẩu hiệu “còn đất liền, còn đảo” và hình ảnh quân và dân Vĩnh Linh kiên cường chiến đấu, làm nhiệm vụ tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ được tái hiện trong Bảo tàng đặc khu Cồn Cỏ

Ra đặc khu Cồn Cỏ, mọi người đều đến thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây ghi tên 104 liệt sĩ đã ngã xuống trong khi bảo vệ Cồn Cỏ: 30 bộ đội trực tiếp chiến đấu, 74 bộ đội, dân quân phục vụ chiến đấu.

Kiên trì xin lập huyện, nay thành đặc khu

Tháng 5.1998, tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ thành lập huyện đảo Cồn Cỏ và được trả lời: "Trước mắt cần triển khai đưa dân ra đảo, tổ chức trồng rừng, đánh bắt hải sản, khi đủ điều kiện sẽ xem xét thành lập huyện đảo Cồn Cỏ".

Đặc khu Cồn Cỏ - nhìn từ trên cao
Đặc khu Cồn Cỏ - nhìn từ trên cao

Tháng 7.2001, Chính phủ đồng ý xây dựng Cồn Cỏ thành "Đảo Thanh niên" và chỉ đạo: "Trước mắt cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, sớm đưa thanh niên xung phong ra đảo lập nghiệp, mở đường cho quá trình dân sự hóa đảo Cồn Cỏ".

Rừng tự nhiên chiếm diện tích rất lớn ở đặc khu Cồn Cỏ
Rừng tự nhiên chiếm diện tích rất lớn ở đặc khu Cồn Cỏ

Tháng 1.2002, tỉnh Quảng Trị thành lập "Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng đảo Cồn Cỏ" gồm 43 người. Ngày 9.3.2002, Phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm dự lễ động thổ xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp tại Cồn Cỏ.

Tháng 11.2003, tỉnh Quảng Trị lại đề nghị Chính phủ thành lập huyện đảo Cồn Cỏ. Gần 1 năm sau (1.10.2004), đề xuất này mới được Chính phủ đồng ý.

Đặc khu Cồn Cỏ được ví như viên ngọc xanh giữa biển
Đặc khu Cồn Cỏ được ví như viên ngọc xanh giữa biển

Ngày 18.4.2005, tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố Nghị định 174/2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ là ông Lê Quang Lanh.

Ngay sau khi được thành lập, huyện Cồn Cỏ đã tập trung vào công tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Không chỉ làm việc với các cơ quan trong nước, huyện còn mời hẳn đoàn chuyên gia Cuba sang làm việc, khảo sát (tháng 7.2006, Viện Quy hoạch Cuba hoàn thành báo cáo nghiên cứu tổng quát về quy hoạch du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015, có tính đến 2020).

Đèn biển Cồn Cỏ
Đèn biển Cồn Cỏ

Đến nay, đặc khu Cồn Cỏ là một trong những đặc khu được đầu tư nhiều nhất.

Mặc dù số người sinh sống trên đảo, chủ yếu là lực lượng vũ trang (ban chỉ huy quân sự, đồn biên phòng, trạm ra đa 540 hải quân, công an), công chức, viên chức huyện và cán bộ, công nhân bảo đảm hàng hải, khí tượng hải văn, xây dựng… nhưng các công trình phục vụ dân sinh rất kiên cố, với suất đầu tư lớn.

Trung tâm hành chính đặc khu Cồn Cỏ
Trung tâm hành chính đặc khu Cồn Cỏ

Đơn cử như Trường liên cấp mầm non - tiểu học Hoa Phong Ba (khởi công xây dựng tháng 6.2014) với tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng, nhưng học sinh rất ít: 6 cháu, năm 2011 và năm học 2024 - 2025 vừa qua, tổng số học sinh chỉ 11 cháu.

Đặc khu làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

Sau ngày thống nhất (30.4.1975), trên đảo Cồn Cỏ chỉ có Đại đội 32 (sau tăng cường thành tiểu đoàn hỗn hợp bảo vệ đảo) đóng quân. Thời điểm này, các tàu cá Trung Quốc liên tục áp sát Cồn Cỏ để đánh bắt trái phép, nên bộ đội đảo phải bảo vệ chủ quyền an ninh.

Cụ thể, năm 1977, ngăn chặn 42 tàu thuyền Trung Quốc; 1978, xua đuổi 8 tàu thuyền xâm phạm. Đặc biệt, ngày 18.5.1978, bộ đội đã chuẩn bị phương án tác chiến khi phát hiện 1 tàu xâm nhập, định đổ bộ lên đảo…

Bộ đội đảo Cồn Cỏ quan sát, cảnh giới phát hiện tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền, năm 1978
Bộ đội đảo Cồn Cỏ quan sát, cảnh giới phát hiện tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền, năm 1978

Đầu những năm 90, tàu thuyền Trung Quốc liên tục vào khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Cồn Cỏ, dùng vũ khí đe dọa, uy hiếp ngư dân ta. Có ngày lên đến 15 - 20 chiếc.

Trước tình hình trên, ngày 20.11.1997, đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Đồn biên phòng Cồn Cỏ - 214, thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Trị. Ngày 25.9.1998, trung tá Nguyễn Văn Lương (Đồn trưởng Đồn biên phòng Cồn Cỏ) đã đưa 17 bộ đội ra thành lập đồn.

Bộ đội Đồn biên phòng đặc khu Cồn Cỏ liên tục tuần tra kiểm soát, phát hiện - xử lý vi phạm và đấu tranh ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền Việt Nam
Bộ đội Đồn biên phòng đặc khu Cồn Cỏ liên tục tuần tra kiểm soát, phát hiện - xử lý vi phạm và đấu tranh ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền Việt Nam

Sau khi bộ đội biên phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng làm sạch vùng biển, tình hình vi phạm giảm rõ rệt. Tuy nhiên, năm 2014 - 2016, số lượng tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lại tăng đột biến. Năm 2016, phát hiện 242 tốp/1.175 tàu cá Trung Quốc vào cách đảo khoảng 3 - 4 hải lý.

Cuối năm 2014, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thành lập Hải đội 202 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), đóng quân tại cảng Cửa Việt, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 17 hải lý (31 km).

Đến nay, cảnh sát biển luôn duy trì tàu trực bảo vệ chủ quyền ở đảo Cồn Cỏ. Tuy nhiên, nhiệm vụ xua đuổi tàu cá Trung Quốc vi phạm, chủ yếu là do Đồn biên phòng Cồn Cỏ và Hải đội 2 biên phòng thực hiện.

Khát vọng xây dựng đặc khu Cồn Cỏ: Tiềm năng du lịch trên đảo quốc phòng Việt Nam

Là đơn vị hành chính có rất nhiều yếu tố quốc phòng an ninh, nhưng lãnh đạo huyện (nay là đặc khu) Cồn Cỏ rất mong muốn phát triển du lịch.

Các động thái thúc đẩy phát triển du lịch liên tục được đưa ra, như rà soát bổ sung hoàn thiện loại quy hoạch, đề án, dự án về phát triển du lịch đã được phê duyệt; đẩy mạnh quảng bá, thu hút, kêu gọi, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, dịch vụ; tiếp tục khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, các hộ dân trên địa bàn đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch (như nhà nghỉ, nhà hàng, phương tiện di chuyển); tham mưu cho tỉnh đưa Cảng du lịch Cửa Việt vào khai thác thử nghiệm.

Sáng 16.10.2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương ra thăm đảo Cồn Cỏ.

Trong buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải xây dựng Cồn Cỏ thành khu vực phòng thủ vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, bảo đảm môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm ra thăm và làm việc tại đảo Cồn Cỏ (nay là đặc khu), tháng 10.2024
Tổng Bí thư Tô Lâm ra thăm và làm việc tại đảo Cồn Cỏ (nay là đặc khu), tháng 10.2024

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên đảo, nâng cấp bến cảng phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, khai thác hải sản và bảo đảm đời sống dân sinh; bảo vệ tốt tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của biển đảo, kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ để khai thác các tiềm năng thiên nhiên đã ban tặng; phát triển du lịch phải theo hướng bền vững và bảo tồn được giá trị lịch sử, qua đó giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy tình cảm, nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngoài ra, để tăng sức hút du khách đến đặc khu Cồn Cỏ, chính quyền đã triển khai một số sản phẩm du lịch mới như ngắm san hô từ tàu đáy kính, đốt lửa trại - giao lưu giữa du khách với quân dân trên đảo; quảng bá trực quan, sinh động, ứng dụng mã QR cho du khách tham quan đảo...

Du khách các tỉnh đến thăm, trải nghiệm đặc khu Cồn Cỏ
Du khách các tỉnh đến thăm, trải nghiệm đặc khu Cồn Cỏ

Mọi sự cố gắng đã ít nhiều đạt kết quả: Năm 2024, lượng khách du lịch đến Cồn Cỏ đạt 10.384 khách, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước (năm 2023 đạt 8.681 khách), tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 13,5 tỉ đồng.

Tàu Cảnh sát biển 2002 trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển đặc khu Cồn Cỏ
Tàu Cảnh sát biển 2002 trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển đặc khu Cồn Cỏ

Năm 2025, Cồn Cỏ phấn đấu thu hút khoảng 11.000 - 12.000 lượt du khách; doanh thu từ du lịch, dịch vụ dự kiến đạt khoảng 15 tỉ đồng. Đến hết quý 1/2025, lượng du khách đến đặc khu Cồn Cỏ đạt 3.523 người (chiếm 32,1%), doanh thu dịch vụ, du lịch ước đạt trên 5,3 tỉ đồng.

Du lịch nghỉ dưỡng rất thích hợp ở đặc khu Cồn Cỏ
Du lịch nghỉ dưỡng rất thích hợp ở đặc khu Cồn Cỏ

Vấn đề mà không chỉ lãnh đạo đặc khu mà những người dân Cồn Cỏ nói riêng, tỉnh Quảng Trị đang chờ đợi là: Trung ương sẽ có những chính sách ưu đãi gì cho các đặc khu mới thành lập nói chung và đặc khu Cồn Cỏ nói riêng, để vừa giữ vững quốc phòng trên đảo, vừa yên tâm đầu tư - thu hút - phát triển du lịch, dịch vụ?.

Âu tàu đặc khu Cồn Cỏ
Âu tàu đặc khu Cồn Cỏ

Đặc khu Cồn Cỏ có tổng diện tích tự nhiên hơn 230 ha, điểm cao nhất 63,4 m, nằm trên vùng biển phía đông tỉnh Quảng Trị, cách điểm gần nhất trong đất liền là Mũi Lay (Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị) khoảng 13 hải lý (hơn 24 km).

Đặc khu này thuận tiện đi lại vào mùa hè, từ tháng 3 đến tháng 8 bằng tàu cao tốc Cồn Cỏ và Chín Nghĩa (chở được gần 100 người). Giá vé đồng hạng là 220.000 đồng/người/lượt và phải liên hệ mua vé trước vài ngày.

Tương tự như vậy, khi ra đảo cũng phải đặt trước phòng nghỉ tại 3 nhà khách trên đảo (nhà khách của Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Cồn Cỏ, Biển Xanh 1 và 2) với giá phòng đồng hạng là 500.000 đồng/đêm (2 giường - 4 người).

Đặc biệt, đặc khu Cồn Cỏ ít bán đồ ăn. Khách du lịch phải đặt món trước và rất khó mua đồ ăn - thức uống tự do như trong đất liền.

Một số hình ảnh về đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị

Cột cờ Tổ quốc là điểm nhấn ở đặc khu Cồn Cỏ
Cột cờ Tổ quốc là điểm nhấn ở đặc khu Cồn Cỏ
Đặc khu Cồn Cỏ hôm nay
Đặc khu Cồn Cỏ hôm nay
Màu xanh Cồn Cỏ
Màu xanh Cồn Cỏ
Cơ sở hạ tầng ở đặc khu Cồn Cỏ được đầu tư lớn
Cơ sở hạ tầng ở đặc khu Cồn Cỏ được đầu tư lớn
Tàu cao tốc Chín Nghĩa Quảng Trị chở khách ra đặc khu Cồn Cỏ
Tàu cao tốc Chín Nghĩa Quảng Trị chở khách ra đặc khu Cồn Cỏ
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Cồn Cỏ
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Cồn Cỏ
Du khách thăm cột cờ Tổ quốc ở đặc khu Cồn Cỏ
Du khách thăm cột cờ Tổ quốc ở đặc khu Cồn Cỏ
Hoàng hôn đặc khu Cồn Cỏ
Hoàng hôn đặc khu Cồn Cỏ
Du khách trên cầu cảng đặc khu Cồn Cỏ
Du khách trên cầu cảng đặc khu Cồn Cỏ
Du khách đi thăm đặc khu Cồn Cỏ bằng xe điện
Du khách đi thăm đặc khu Cồn Cỏ bằng xe điện
Đặc sản của đặc khu Cồn Cỏ
Đặc sản của đặc khu Cồn Cỏ
Tàu khách cập bến đặc khu Cồn Cỏ
Tàu khách cập bến đặc khu Cồn Cỏ

Theo Mai Thanh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

null