Gia Lai: Phát động thi đua "Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay vì người nghèo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay vì người nghèo” giai đoạn 2017-2020.

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Theo đó, từ tháng 8-2017 đến năm 2020, các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên về mục tiêu giảm nghèo bền vững; vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham gia ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động để xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, làm các công trình dân sinh phục vụ nhân dân trên khu vực biên giới. Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường” và quyên góp áo quần, sách vở, dụng cụ học tập tặng trẻ em nghèo; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình như: đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa cộng đồng, trạm quân-dân y kết hợp… góp phần chăm lo cho cuộc sống của người nghèo trên khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả cho Đảng ủy-Bộ Chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tham mưu và cùng cấp ủy, chính quyền các xã biên giới chung sức phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí hộ nghèo…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.