Xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hôm về dự lễ mừng thọ cụ Đỗ Văn Muộn (ở thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum), tôi ngồi cùng mâm họ hai bên nội ngoại của gia chủ. Lễ mừng thọ có sự  hiện diện của Anh hùng Lao động Trần Quang Hùng-nguyên Đại tá, Giám đốc Công ty 74 (Binh đoàn 15), đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ. Gia đình ông Hùng hiện cư trú tại nhà số 6, đường Lê Hồng Phong, TP. Pleiku.
 

Ông Trần Quang Hùng.
Ông Trần Quang Hùng.

Qua câu chuyện, tôi biết ông Hùng là người họ hàng gần với ông Trần Văn Đạt (cùng ở thôn 2, xã Tân Lập)-người đang giữ vai trò trưởng tộc, thờ cụ tổ là Thái sư Trần Quang Khải, danh nhân lịch sử thời nhà Trần của nước ta. Sau lễ mừng thọ, ông Bùi Văn Tịnh-nguyên Bí thư chi bộ thôn 2 đưa tôi đến nhà ông Trần Văn Đạt. Hỏi ra mới rõ thôn này đang có một chi nhánh thuộc dòng tộc của Thái sư Trần Quang Khải. Tổ tiên của ông Đạt và ông Hùng ở huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định), nhưng một bộ phận con cháu lên lập nghiệp tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc và xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc TP. Hà Nội). Tiếp tục sau này, các thế hệ con cháu lại đi làm ăn xa, trong đó có các tỉnh Tây Nguyên. Vào dịp sau Tết Nguyên đán hàng năm, ông Trần Quang Hùng cùng anh em con cháu dòng tộc Thái sư Trần Quang Khải tập trung tại nhà ông Đạt để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên và động viên, khuyến khích nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp nơi quê mới.

Lần giở những trang truyền thống của Công ty 74, tôi được biết, tháng 3-1975, ông Trần Quang Hùng từ xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh) nhập ngũ và cùng đơn vị hành quân vào Tây Nguyên tiếp quản vùng giải phóng làm nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an ninh-quốc phòng. Trong ông lúc nào cũng mang truyền thống cha ông, truyền thống cách mạng nên việc gì khó mấy cũng vượt qua. Do có ý chí kiên cường, lòng dũng cảm, bản lĩnh vững vàng của người lính trong thời đại mới, ông luôn luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, trưởng thành từ chiến sĩ lên các cấp bậc cao.

Đến năm 2003, ông giữ cấp bậc Thượng tá, sau đó là Đại tá, Giám đốc Công ty 74. Ông Hùng nhớ lại: “Ngày đầu đến địa điểm đóng quân, nơi đây là vùng rừng núi hoang vắng, cây cối bị bom đạn Mỹ tàn phá xác xơ, đi xa hàng chục cây số mới gặp một làng người dân tộc Jrai sinh sống. Nhiệm vụ của đơn vị trong thời kỳ đầu là sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến năm 1977, đơn vị chính thức chuyển sang trồng cao su”. Trên cương vị Giám đốc Công ty, ông Hùng luôn tôn trọng ý kiến của tập thể lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ của người lao động, do đó đã đề ra nhiều giải pháp quản lý, điều hành mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty theo mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Suốt quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Hùng nhất quán quan điểm: Phát triển kinh tế là tiền đề để bảo đảm an ninh-quốc phòng và giữ vững an ninh-quốc phòng là điều kiện cần và đủ để phát triển kinh tế. Muốn làm tốt 2 nhiệm vụ trên, trước hết phải làm tốt công tác dân vận. Theo đó, ông Hùng cùng tập thể lãnh đạo, công nhân trong đơn vị vừa sản xuất vừa vận động, tạo điều kiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương định canh, định cư bằng việc tổ chức khai hoang, làm thủy lợi xây dựng cánh đồng sản xuất lúa 2 vụ, lập vườn gieo trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đưa con em vào làm công nhân nông trường cao su, cà phê, hồ tiêu. Đích thân ông Hùng không quản ngày đêm mưa nắng về tận thôn, làng cùng ăn, cùng ở, cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn người dân từ việc nhỏ nhất. Đến nay, trong tổng số gần 3.700 lao động, Công ty 74 có 1.702 người là dân tộc thiểu số ở địa phương. Ông luôn luôn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân cùng việc phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên duy trì thường xuyên phong trào thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. Nhờ vậy, Công ty 74 đã vượt qua nhiều khó khăn để không chỉ đứng vững mà còn phát triển bền vững.

Hiện tại, Công ty 74 có hơn 7.800 ha cao su cùng nhiều công trình, dự án khác được xây dựng trải rộng trên địa bàn 39 thôn, làng thuộc 7 xã, thị trấn, hình thành 6 cụm dân cư trên vùng biên giới thuộc 3 huyện Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông. Công ty hiện có 22 đội sản xuất, 1 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 10.500 tấn/năm, 1 nhà máy thủy điện, 21 điểm Trường Mẫu giáo-Mầm non, Bệnh xá có đội ngũ bác sĩ tâm huyết, có tay nghề cao và đầy đủ trang-thiết bị khám, điều trị bệnh tại chỗ. Công ty 74 được trao tặng 3 huân chương các loại, cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng cùng rất nhiều bằng khen và phần thưởng khác. Năm 2010, Công ty 74 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm 2013, ông Trần Quang Hùng vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sau ngày về hưu, ông Trần Quang Hùng sống giản dị, khiêm nhường cùng bà con ở khu dân cư. Ông luôn luôn động viên, khuyến khích con cái phát huy truyền thống gia đình, truyền thống ông cha, truyền thống dân tộc, phấn đấu trở thành công dân tốt, người lao động giỏi. Dù ở xa nhưng ông vẫn gắn bó với quê hương, với dòng họ nguyện xứng đáng là con cháu dòng tộc Thái sư Trần Quang Khải.

Lê Văn Thiềng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.