Nhật Bản điều tàu lớn nhất hộ tống chiến hạm Mỹ ở Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyền thông Nhật Bản ngày 30-4 đưa tin Nhật Bản sẽ điều tàu sân bay trực thăng Izumo, tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, để hộ tống một tàu tiếp liệu của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực liên quan vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
 

Tàu chở trực thăng Izumo của Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản (JMSDF) tại căn cứ hải quân ở Yokosuka.
Tàu chở trực thăng Izumo của Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản (JMSDF) tại căn cứ hải quân ở Yokosuka.

Nhật báo Asahi Shimbun và Jiji Press dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết tàu Izumo sẽ rời cảng Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo, vào ngày 1-5 và sẽ hộ tống một tàu tiếp liệu của Mỹ đang trên đường đến Tây Thái Bình Dương.

Tàu tiếp liệu của Mỹ dự kiến sẽ hỗ trợ hạm đội hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, mà có thể bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, vốn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Đây sẽ hoạt động triển khai lần đầu tiên của Nhật Bản, ngoài việc tiến hành các cuộc diễn tập chung, nhằm bảo vệ hạm đội tàu Mỹ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe mở rộng năng lực quân đội Nhật Bản hồi năm 2015, mặc dù vẫn bị hạn chế theo Hiến pháp hòa bình của nước này.

Giới chức hải quân Nhật Bản từ chối bình luận thông tin trên.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.