Binh đoàn 15: Chăm lo an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quan tâm đến người lao động, coi người lao động là vị trí hàng đầu; giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo, làm chuyển đổi diện mạo vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nơi đơn vị đứng chân... luôn được Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đặc biệt quan tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương.

Quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn quân nói chung, Binh đoàn 15 nói riêng. Những năm qua, trong quá trình thực hiện công tác này, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn Binh đoàn luôn gần nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên phát triển toàn diện. Việc làm này được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Binh đoàn 15 thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: V.T
Binh đoàn 15 thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: V.T

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: Binh đoàn đã tuyển dụng, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động, trong đó có hơn 7.000 lao động là người dân tộc thiểu số, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Đơn vị cũng đã giúp đỡ đồng bào cây giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật để bà con phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu, giảm hộ nghèo, không còn hộ đói; chuyển nhiều diện tích cao su, cà phê, nhường đất lại để địa phương làm đường giao thông, xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư, chợ…

Đặc biệt, năm 2016, Binh đoàn đã tập trung cắt giảm các hạng mục công trình, giảm chi phí, tiết kiệm để đầu tư cho công tác an sinh xã hội: làm mới 16,3 km đường giao thông, 2 cầu bê tông, 28,5 km đường điện, hỗ trợ hàng chục tấn gạo vào vụ giáp hạt cho nhân dân, giúp đỡ ngày công, kinh phí tu sửa, làm mới nhà rông văn hóa, công trình nước sạch, công trình vệ sinh, khai hoang phục hóa đồng ruộng trồng lúa nước giúp nhân dân sản xuất; xây dựng trường học bán trú, hỗ trợ địa phương nâng cấp, sửa chữa, trang bị đồ dùng dạy học cho các trường học, nhà trẻ mẫu giáo, 11 điểm trường mầm non (3 trường mầm non đạt chuẩn mức độ I), thu hút trên 6.000 cháu, trong đó trên 2.000 cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường, 100% các trường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đội ngũ thầy-cô giáo luôn tâm huyết yêu nghề, mến trẻ; đầu tư hệ thống y tế từ Binh đoàn xuống đến đội sản xuất, bảo đảm chăm sóc sức khỏe, khám-chữa bệnh cho người lao động. Riêng Bệnh viện Quân y 15 được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, thiết bị máy móc hiện đại, các y-bác sĩ cơ bản đáp ứng yêu cầu khám-chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Cũng trong năm 2016, Binh đoàn đã trích ngân sách, quỹ phúc lợi xây dựng 27 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương, nhà mái ấm Công đoàn và ngôi nhà 100 đồng để bàn giao cho công nhân, nhân dân trên địa bàn khó khăn về nhà ở. Tổng giá trị các công trình an sinh xã hội được đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Ghi nhận đóng góp của Binh đoàn trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bộ Quốc phòng đã tặng cờ thi đua quyết thắng cho Công ty 74, 715; Chính phủ tặng cờ thi đua cho Công ty 78...

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.