Xin thêm 5 tỉ để sửa đường "không mấy sử dụng" đã hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Quản lý dự án Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum đã có tờ trình xin UBND tỉnh này 5 tỉ đồng để khắc phục 3 tuyến đường "không mấy sử dụng" đã nát bét.
Ngày 5-10, Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh này về việc khắc phục 3 tuyến đường tại Khu Kinh tế cửa khẩu Bờ Y bị hư hỏng mà Báo Người Lao Động đã thông tin.
Theo đó, đường vào khu dân cư I-1 chỉ dài chừng hơn 250 m, rộng 7 m, mặt đường bằng bê tông xi măng, nhưng đã có gần 100 m bị hư hỏng nghiêm trọng. Toàn bộ mặt đường bị sụt lún xuống phía taluy âm sâu hàng chục mét. Hệ thống thoát nước, cây xanh cũng bị đánh bật, cuốn trôi.Tuyến đường D7 dài hơn 1 km, rộng 15,5 m, mặt đường cũng bằng bê tông xi măng có gần 50 m nền đường bị sạt lở xuống taluy âm sâu khoảng 10 m, vỉa hè công trình này cũng bị hư hỏng nặng. Tuyến đường D8 dài gần 2 km thì có khoảng 30 m nền đường bị sạt lở xuống phía taluy âm.
Khoảng 100 m đường I-1 bị hư hỏng nghiêm trọng
Khoảng 100 m đường I-1 bị hư hỏng nghiêm trọng
Theo ghi nhận của phóng viên, đây là những tuyến đường không mấy sử dụng, có lưu lượng phương tiện qua lại rất ít. Xung quanh những tuyến đường này cũng chỉ thưa thớt một vài hộ dân sinh sống.
Theo BQL Khu Kinh tế Kon Tum, đường I-1,hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 26-9-2014, tổng vốn thực hiện là hơn 3,4 tỉ. Đường D7 và D8 được đưa vào sử dụng năm 2006, với kinh phí lần lượt là 5,77 và 6,14 tỉ đồng. Đến năm 2016, đường D7 và đường D9 cùng được nâng cấp với tổng kinh phí 12,1 tỉ đồng. Riêng đường D8 được nâng cấp làm mặt đường bê tông xi măng với tổng vốn là 7,7 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 4-2017.
BQL Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum đang xin thêm 5 tỉ để khắc phục những vị trí bị hư hỏng
BQL Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum đang xin thêm 5 tỉ để khắc phục những vị trí bị hư hỏng
Theo BQL Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum, đơn vị này cần 5 tỉ đồng để khắc phục, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng tại các tuyến đường trên trong năm 2018.
Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null