Xét xử đại án 'chuyến bay giải cứu': Hơn 400 cuộc điện thoại trong phi vụ 'chạy án' 61 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài liệu do Viện kiểm sát công bố cho thấy, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và cựu trưởng phòng thuộc Bộ Công an đã có tới hơn 400 cuộc điện thoại chỉ trong thời gian ngắn.

Ngày 13.7, phiên tòa xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" bước sang buổi làm việc thứ ba. Hội đồng xét xử (HĐXX) dành thời gian để thẩm vấn đối với nhóm bị cáo liên quan phi vụ "chạy án" lên tới hơn 61 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và bị cáo Hoàng Văn Hưng được cảnh sát dẫn giải tại tòa







Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và bị cáo Hoàng Văn Hưng được cảnh sát dẫn giải tại tòa

Môi giới "chạy án" vì thương người?

Theo cáo buộc, để được cấp phép 109 chuyến bay đưa công dân về nước, Lê Hồng Sơn, cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky; và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, đã hối lộ hơn 38,5 tỉ đồng cho quan chức của nhiều bộ, ngành, địa phương.

Khi Bộ Công an vào cuộc xác minh dấu hiệu tiêu cực trong việc cấp phép chuyến bay, vì lo sợ bị xử lý, Hằng đã tìm đến cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn để nhờ kết nối với người có thẩm quyền.

Nhận lời, ông Tuấn làm trung gian để Hằng gặp gỡ Hoàng Văn Hưng, khi đó là trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, điều tra viên chính thụ lý vụ án. Hai bên nhiều lần gặp nhau tại nhà riêng ông Tuấn, Hưng yêu cầu Hằng phải chi tiền để lo lót. Hằng sau đó chuyển tổng cộng 2,65 triệu USD (hơn 61 tỉ đồng) cho ông Tuấn để ông Tuấn chuyển cho Hưng, nhưng kết quả cả Hằng và Sơn vẫn bị bắt giam.

Trả lời tại tòa, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn thừa nhận là người kết nối cho Hằng gặp Hưng để đưa tiền "chạy án". Theo ông Tuấn, Hằng chuyển tổng cộng cho ông Tuấn 2,65 triệu USD, ông Tuấn đã chuyển cho Hưng 2,2 triệu USD, phần còn lại ông Tuấn giữ vì liên quan đến việc góp vốn mua đất với Hằng.

Cuối phần trình bày, ông Tuấn tỏ ra ân hận về hành vi vi phạm của mình.

Hơn 400 cuộc gọi giữa 2 "sếp" công an

Hoàng Văn Hưng khai quen biết ông Nguyễn Anh Tuấn cuối năm 2021, hai bên không hợp tác làm ăn kinh doanh gì, cũng không có mâu thuẫn với nhau. Hưng thừa nhận được ông Tuấn "gửi gắm" vụ việc của Hằng và Sơn. Sau khi vụ án "chuyến bay giải cứu" bị khởi tố, Hưng và Hằng gặp nhau khoảng 4 lần tại nhà riêng ông Tuấn.

Tại các lần gặp, Hưng chỉ động viên Hằng ra tự thú để hưởng khoan hồng, không đề cập gì tới chuyện tiền nong.

Đại diện Viện kiểm sát công bố một số bút lục cho thấy chỉ trong thời gian ngắn xảy ra vụ án, giữa Hưng và ông Tuấn có tới hơn 400 cuộc gọi điện thoại. Trong số này có cuộc gọi diễn ra lúc 0 giờ, ngay sau khi Lê Hồng Sơn bị bắt giữ.

Kiểm sát viên nhận định, nếu đúng như lời khai của Hưng, rằng Hưng và ông Tuấn chỉ có mối quan hệ đơn thuần là quen biết nhau, thì không thể có tới hơn 400 cuộc gọi trong một thời gian ngắn như đã nêu. Ngay lập tức, Hưng cho rằng kiểm sát viên nói như vậy là áp đặt, thực tế giữa Hưng và ông Tuấn có rất nhiều việc giải quyết với nhau, bao gồm vụ án liên quan đến Hằng và Sơn.

Do Hưng không nhận tội, HĐXX và đại diện Viện kiểm sát lần lượt gọi ông Tuấn và Hằng lên đối chất. Cả hai giữ nguyên lời khai về việc Hưng là người chủ động yêu cầu chi tiền để lo lót cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 24-12, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Khôi (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp Công an xã Ia Mơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và hệ thống chính trị làng Khôi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cấp phát tờ rơi, tặng mũ bảo hiểm cho 60 người dân.

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

(GLO)- Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100 người dân tộc thiểu số (DTTS) nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và gần 500 người DTTS sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng. Ma túy đang len lỏi, đe dọa cuộc sống bình yên của nhiều buôn làng.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Siết an ninh sát hạch lái xe, bảo đảm công khai, minh bạch.

Siết an ninh sát hạch lái xe, bảo đảm công khai, minh bạch

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện về an ninh mạng - an toàn thông tin và điều kiện cơ sở vật chất tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn. Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe chặt chẽ, đúng quy định.

null