Xem xét chấm dứt hoạt động Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm San Hà Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh đã chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH San Hà lập hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt toàn bộ hoạt động dự án và thông báo cho các cơ quan liên quan.

Trường hợp Công ty TNHH San Hà không thực hiện thủ tục tự chấm dứt dự án, Sở Tài chính rà soát tình hình triển khai, các nghĩa vụ của nhà đầu tư và quy định pháp luật liên quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đây, Dự án được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH San Hà vào ngày 19-6-2023.

Dự án có tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng, diện tích 16,5 ha tại thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay thuộc xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai).

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý III/2025. Khi vận hành, dự án có công suất giết mổ 40.000 con gia cầm/ngày, 500 con gia súc/ngày và chế biến 10 tấn sản phẩm/ngày, hướng đến hình thành chuỗi khép kín từ thu mua, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, đến tháng 9-2026, dự án vẫn chưa được giao đất, chưa khởi công. Qua kiểm tra, nguyên nhân là Công ty TNHH San Hà chưa bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

xem-xet-cham-dut-du-an-giet-mo-san-ha.jpg
UBND xã Hòa Hội làm việc với nhà đầu tư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định vào tháng 1-2026. Ảnh: UBND xã Hòa Hội

Trước đó, tháng 8-2026, tỉnh Gia Lai cho phép điều chỉnh tiến độ và yêu cầu doanh nghiệp bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch triển khai với các mốc cụ thể.

Tỉnh cũng yêu cầu đơn vị hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 25-9-2026. Trường hợp nhà đầu tư tiếp tục chậm bố trí kinh phí, không thực hiện đúng cam kết, tỉnh sẽ xem xét xử lý, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Dự án Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định từng được kỳ vọng góp phần giải quyết đầu ra cho ngành chăn nuôi, giảm giết mổ nhỏ lẻ và bảo đảm an toàn thực phẩm của tỉnh.

Thế nhưng, nhà đầu tư liên tục trì hoãn việc bố trí kinh phí cho chính quyền địa phương chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án dù các cơ quan ban, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh đã tạo mọi điều kiện.

Công ty TNHH San Hà được thành lập vào ngày 3-6-2008; địa chỉ trụ sở tại số 951 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh).

Ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Thị Ngọc Hà, giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Công ty vận hành 4 nhà máy sản xuất tại tỉnh Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh) và TP. Đồng Nai, cung cấp hơn 200 tấn sản phẩm tươi sống cho thị trường mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

null