Xe đầu kéo chắn ngang đèo An Khê khiến giao thông ùn tắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xe đầu kéo chở theo xe máy xúc (xe đào) bị lật, chắn ngang đèo An Khê trên QL19, đoạn qua tỉnh Bình Định, khiến giao thông ùn tắc.

Tối 27.3, Ban Điều hành hiện trường Công ty CP xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam (nhà thầu thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên, đoạn qua đèo An Khê) cho biết đã có văn bản báo cáo về vụ tai nạn lật xe đầu kéo trên QL19 đoạn khiến giao thông trên đèo An Khê ùn tắc.

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe đầu kéo BS 37C - 305.38 kéo theo rơ moóc BS 51R - 1587 chở 1 chiếc máy xúc, lưu thông trên QL19 theo hướng đông - tây, khi đến Km 61+300 đèo An Khê (thuộc xã Tây Thuận, H.Tây Sơn, Bình Định) bất ngờ bị lật chắn ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe chắn ngang đèo An Khê
Hiện trường vụ tai nạn lật xe chắn ngang đèo An Khê

Tại hiện trường, máy xúc bị lật, nằm trên mặt đường, còn xe đầu kéo quay ngang chắn hết đường. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng khiến nhiều phương tiện lưu thông hai chiều qua đèo An Khê phải nối đuôi nhau hàng cây số.

Đoàn xe nối dài qua đèo An Khê chờ thông xe sau vụ tai nạn lật xe
Đoàn xe nối dài qua đèo An Khê chờ thông xe sau vụ tai nạn lật xe

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để tiếp nhận và xử lý vụ việc. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, công tác xử lý tại hiện trường cơ bản được giải quyết, xe bị lật được di dời khỏi vị trí xảy ra tai nạn và tuyến QL19 đã được thông xe.

Hiện nguyên gây ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Trần Bích Ngân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.