Xây dựng huyện Ea Kar trở thành thị xã: Nắm bắt thời cơ cho sự phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên hành trình xây dựng huyện Ea Kar (Đắk Lắk) trở thành thị xã trước năm 2025 có rất nhiều nhiệm vụ, công trình, dự án cần hoàn thành. Cùng với việc triển khai đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ, huyện Ea Kar chú trọng tận dụng lợi thế nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn, hướng tới một thị xã phát triển bền vững.

Triển khai đồng bộ,quyết liệt

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025, huyện Ea Kar đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm triển khai đồng bộ các lĩnh vực; tổ chức lễ phát động, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân và thu hút, đón tiếp nhiều nhà đầu tư trên khắp cả nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, phát triển.

 

Khu trung tâm huyện Ea Kar có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ và các khu đô thị trong tương lai.
Khu trung tâm huyện Ea Kar có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ và các khu đô thị trong tương lai.


Trên cơ sở chỉ đạo của huyện, 8 xã, thị trấn được chọn phát triển thành phường đã triển khai xây dựng kế hoạch khung, chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng và có giải pháp triển khai cụ thể, phù hợp để từng bước hoàn thiện những tiêu chí, tiêu chuẩn còn thiếu. Đồng thời, tổ chức lễ phát động, tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án, hoàn thiện hạ tầng theo tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp phường, đô thị loại IV.

UBND huyện Ea Kar cũng đã chủ động làm việc với các sở, ngành của tỉnh nhằm thống nhất nội dung, cách thức triển khai thực hiện những nhiệm vụ xây dựng thị xã. Những động thái tích cực đó đã đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ea Kar. Huyện đã ban hành Kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; nghiên cứu, đề xuất các định hướng chiến lược phát triển không gian đô thị thị xã Ea Kar tương lai, lồng ghép vào đồ án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030.

UBND huyện Ea Kar cũng đã hoàn thiện công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar; triển khai công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng khung tại khu hành chính mới theo quy hoạch và các dự án kết nối hạ tầng khác. Đồ án quy hoạch chung huyện Ea Kar đô thị loại IV đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, Sở Xây dựng phê duyệt dự toán và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch. Các dự án quan trọng như: Dự án quy hoạch chi tiết khu đô thị Meyhomes Ea Kar, Cụm công nghiệp Ea Ô, Dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn thôn 9 (xã Cư Ni), các dự án quy hoạch chung xây dựng nông thôn các xã... cũng đã được khẩn trương triển khai các bước, hoàn thiện các thủ tục theo quy định. UBND huyện chủ động làm việc với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam để thống nhất việc quy hoạch, đề nghị thu hồi 76 ha đất để xây dựng khu hành chính mới, các khu chức năng của thị xã Ea Kar trong tương lai.

Tranh thủ thời cơ, nguồn lực

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025 trong nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự quan tâm chỉ đạo và quyết tâm hình thành một đô thị động lực phía Đông của tỉnh và nâng cao vị thế của huyện trong tương lai. Cùng với chủ trương của tỉnh, việc xây dựng, phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã được diễn ra trong thời điểm Dự án Đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đi qua huyện Ea Kar đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Đây chính là thời cơ “có một không hai” của huyện.

 

 Hồ Ea Knốp (thị trấn Ea Knốp) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch - thương mại - dịch vụ của thị xã Ea Kar trong tương lai.
Hồ Ea Knốp (thị trấn Ea Knốp) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch - thương mại - dịch vụ của thị xã Ea Kar trong tương lai.

Huyện Ea Kar cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, thời cơ, nguồn lực, biết “gạn đục khơi trong” để phát triển thị xã Ea Kar bền vững về mọi mặt. Cùng với diện mạo đô thị, Ea Kar cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị tương lai và thực hiện giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê

Nắm bắt thời cơ xây dựng, phát triển Ea Kar trở thành đô thị động lực thứ 3 của tỉnh, UBND huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác thu hút và làm việc với nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện như: Dự án khu đô thị ven hồ Ea Knốp 45 ha; Khu thương mại, dịch vụ và du lịch hồ Ea Knốp 150 ha; Dự án chợ đầu mối huyện Ea Kar 45 ha (thôn 9, xã Cư Ni); Khu đô thị mới thôn 12 Cư Ni; triển khai thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trang trại chăn nuôi Tasico (thôn 4, xã Ea Sô). Đồng thời, huyện đã cơ bản hoàn thành các bước để khởi công xây dựng 11 dự án thuộc khu hành chính mới với tổng mức đầu tư 204 tỷ đồng trong quý III năm 2022.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà cho biết, xác định xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục triển khai công tác quy hoạch; ưu tiên triển khai các dự án đã được tỉnh, huyện phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh việc xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực quy hoạch nội thị bảo đảm tiến độ, tiêu chuẩn, chất lượng và mỹ quan đô thị; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chuẩn khu vực ngoại thị, kết nối đồng bộ với khu vực nội thị, thị xã Ea Kar.

Đồng thời, huyện đẩy mạnh thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của địa phương, hấp dẫn đầu tư phát triển du lịch, từng bước thu hút các dự án xã hội hóa giáo dục, y tế chất lượng cao theo quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202207/xay-dung-huyen-ea-kar-tro-thanh-thi-xa-nam-bat-thoi-co-cho-su-phat-trien-73948aa/

Theo Nguyễn Xuân (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

(GLO)- Theo thống kê, địa bàn 5 phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có tổng cộng 62 điểm rác phát sinh, tồn đọng. Ngoài ra, tại các khu dân cư vẫn còn một số điểm rác nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

null