Xả súng ở Mỹ, đạn bay như mưa giữa tiệc đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát đang truy lùng các nghi phạm trong vụ xả súng ở khu vực East Allegheny, TP Pittsburgh, bang Pennsylvania - Mỹ.

Reuters cho biết vụ xả súng khiến 2 thiếu niên thiệt mạng vào rạng sáng 17-4 (giờ địa phương).

Hai nạn nhân đều dưới 18 tuổi trong khi có thêm 8 người bị thương do đạn bắn và 5 người bị thương khi nhảy ra khỏi cửa sổ hoặc cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

Vụ xả súng xảy ra tại khu nhà cho thuê ngắn hạn của Công ty Airbnb, nơi khoảng 200 người - chủ yếu là trẻ vị thành niên - tham gia một bữa tiệc lớn.

"Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm" - Cảnh sát trưởng TP Pittsburgh Scott Schubert phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17-4.


 

 
 Vụ xả súng xảy ra tại khu nhà cho thuê ngắn hạn của Công ty Airbnb. Ảnh: AP
Vụ xả súng xảy ra tại khu nhà cho thuê ngắn hạn của Công ty Airbnb. Ảnh: AP



 

Theo ông Schubert, bằng chứng chỉ ra có nhiều nghi phạm xả súng. Các nhà điều tra tin rằng một cuộc hỗn chiến có thể đã xảy ra trước đó nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Danh tính của 2 nạn nhân cũng chưa được công bố.

Ông Schubert cho biết thêm các nghi phạm bắn ít nhất 90 viên đạn. Hiện trường được mô tả "rất hỗn loạn" vào thời điểm đó. Các nhà điều tra đang tìm kiếm manh mối và xem xét địa điểm nơi họ thu được nhiều vũ khí và vỏ đạn khác nhau.

Tiếng súng nổ ở cả bên trong và bên ngoài khu nhà cho thuê. Vì vậy, nhà chức trách cho rằng số đạn bắn ra có thể nhiều hơn 90. Cảnh sát đã yêu cầu các nhân chứng và người tham dự bữa tiệc đến thẩm vấn cũng như chia sẻ video hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác.

Airbnb nói với trang NPR rằng họ đã liên hệ với Sở cảnh sát TP Pittsburgh và văn phòng thị trưởng để hỗ trợ điều tra.

"Chúng tôi lên án hành vi được cho là gây ra vụ bạo lực súng đạn này. Vị khách đặt phòng đã bị Airbnb áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn và chúng tôi sẽ xem xét tất cả biện pháp pháp lý để buộc người này phải chịu trách nhiệm" - công ty tuyên bố.

Airbnb nói thêm bữa tiệc được tổ chức nhưng chủ sở hữu bất động sản đó không hề hay biết.

Vụ xả súng ở TP Pittsburgh diễn ra chỉ vài giờ sau khi một vụ xả súng tại trung tâm mua sắm ở bang Nam Carolina - Mỹ khiến nhiều người bị thương. Cách đây vài ngày, một tay súng cũng bắn vào một toa tàu điện ngầm ở TP New York khiến hàng chục người bị thương.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.