Vụ triệt phá 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả: Bộ Y tế vào cuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm sau khi Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán hơn 100 tấn hàng giả là thực phẩm chức năng.

Rà soát quản lý thực phẩm chức năng và mỹ phẩm

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết: Cục đã ngay lập tức yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát và báo cáo chi tiết liên quan đến vụ việc. Theo ông Hùng, số hàng bị thu giữ chủ yếu là thực phẩm chức năng, không phải thuốc.

“Nếu là thuốc thì rất khó để lọt vào bệnh viện do quy trình đấu thầu rất chặt chẽ. Nhưng thực phẩm chức năng và thiết bị y tế hiện vẫn chưa có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, vì thế khả năng xâm nhập vào thị trường là có”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng cũng cho biết hoạt động đấu thầu thuốc hiện được quy định rõ tại Thông tư 07/2024. Cụ thể, các đơn vị dự thầu phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, và tên phải có trên hệ thống đấu thầu quốc gia. Thuốc dự thầu bắt buộc phải có giấy đăng ký lưu hành, thông tin về số đăng ký, nhãn mác, hướng dẫn sử dụng và nhà sản xuất phải đồng nhất với hồ sơ đã được phê duyệt. Ngoài ra, cơ sở sản xuất cũng phải đạt chuẩn GMP – Thực hành sản xuất tốt.

Các loại tân dược giả bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an Hà Nội.
Các loại tân dược giả bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an Hà Nội.

Đối với thực phẩm chức năng, ông Hùng cho biết Bộ Y tế đang trong quá trình rà soát và đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018 nhằm siết chặt hơn quy trình quản lý, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm.

Ngày 16/5 Bộ Y tế tiếp tục ra văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất hàng giả – đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Theo Bộ, tình trạng kinh doanh mỹ phẩm hàng xách tay, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng đang có diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và uy tín ngành mỹ phẩm trong nước.

Văn bản do Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký nhấn mạnh, các địa phương cần tập trung kiểm tra mỹ phẩm không được công bố theo quy định, quảng cáo sai sự thật, ghi nhãn sai và các hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Những sản phẩm nghi ngờ giả, không đạt chất lượng cần được thu hồi, tiêu hủy.

Đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn bị triệt phá

Trước đó, ngày 7/5, sau một năm điều tra, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm tại 20 tỉnh, thành phố.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại các địa điểm thu giữ được 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp, hơn 28.500 hộp thực phẩm chức năng, hơn 34.800 lọ thực phẩm chức năng, hơn 38.900 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng, hơn 8.500 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn, các loại máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả.

Số lượng trên tương đương hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng 100 mã sản phẩm khác nhau).

Các đối tượng khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020, và bán trên tất cả các hiệu thuốc, bệnh viện rải rác trên toàn quốc.

Cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Ngọc Tiến cùng nhiều đồng phạm để điều tra hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

Tăng cường phối hợp liên ngành

Bộ Y tế kêu gọi UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan, thuế và Ban chỉ đạo 389 để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng để nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe nhân dân và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Hà Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ nợ bị hành hung

Chủ nợ bị hành hung

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

null