Vũ khí sắc bén phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cuộc chiến “chống giặc nội xâm”, báo chí là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén tham gia tuyên truyền, phản ánh, lan tỏa thông tin, tạo nên sự đồng thuận, hình thành một mặt trận thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, báo chí là lực lượng xung kích, vũ khi sắc bén của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

 

“Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy” - lời khẳng định đanh thép 8 năm trước của người đứng đầu Đảng ta cho thấy quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. “Củi” ở đây là “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, phai nhạt lý tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Hồi ấy, không ít người bán tín bán nghi, bởi "một bộ phận không nhỏ cán bộ" ấy chưa thực sự bị xử lý nghiêm. Nhưng từ đó đến nay, “lò lửa” chống tham nhũng đã cháy sáng liên tục.

Hàng loạt vụ án tham nhũng như Trịnh Xuân Thanh, Việt Á, AIC, Vạn Thịnh Phát, FLC, chuyến bay giải cứu, vụ Nguyễn Văn Hậu… đã được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ, xử lý nghiêm minh.

+ Để tiếp tục là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến “chống giặc nội xâm”, các phóng viên, nhà báo cần không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hàng loạt vụ việc tham nhũng, tiêu cực khác đã và đang tiếp tục “lộ sáng”. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn “không nhỏ”, nhưng chắc chắn đang “nhỏ” dần và không thể dễ dàng tác oai tác quái, lộng hành được nữa. Bởi, cùng với xử lý những vụ tham nhũng, tiêu cực cụ thể, nhiều năm qua chúng ta đã và đang tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách, để lấp dần lỗ hổng, kẽ hở, không cho “giặc nội xâm” núp bóng gây hại, cản trở đất nước phát triển.

Trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” này có nhiều lực lượng, nhiều mũi giáp công. Báo chí, một lần nữa, đã khẳng định được vai trò xung kích trong việc tuyên truyền, phản ánh, lan tỏa thông tin, tạo sự đồng thuận, hình thành một mặt trận có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân tiễu trừ tham nhũng, tiêu cực.

Trên mặt trận thông tin, báo chí đã thực hiện tốt vai trò chủ lực. Báo chí không chỉ phản ánh, phê phán mà còn góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực thông qua vai trò giám sát, phản biện, bảo vệ lợi ích chung, thúc đẩy xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan báo chí đã xuất bản hàng chục nghìn tin, bài phản ánh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều bài viết đã góp phần làm sáng tỏ sự thật, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, khơi dậy sự quan tâm của công chúng, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm của báo chí, người dân có kênh thông tin đáng tin cậy để theo dõi, giám sát, qua đó củng cố niềm tin vào quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Trong hành trình đi tìm sự thật, phục vụ nhu cầu thông tin của độc giả, các nhà báo, phóng viên phải đối diện với rất nhiều khó khăn, rủi ro, áp lực, có cả sự đe dọa, hành động trả thù, có cả những cám dỗ, mua chuộc… Có những thông tin dễ dẫn đến vi phạm pháp luật nếu không được kiểm chứng, xác minh kỹ lưỡng. Có những vụ việc khiến người làm báo nếu không vững tâm bền chí sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của lợi ích nhóm.

Để tiếp tục là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến “chống giặc nội xâm”, các phóng viên, nhà báo cần không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mỗi người làm báo phải có ý thức học tập, thường xuyên cập nhật thông tin để theo kịp đòi hỏi của thời cuộc, vững vàng trên mặt trận đầy cam go, thử thách này.

(Theo Quang Tuấn/VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

(GLO)- Chiều 24-9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục điều chỉnh lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian tổ chức Cuộc thi được lùi lại để bổ sung nội dung và bảo đảm chất lượng, thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

null