Vụ kẹo Kera của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục: Vì sao TikToker Sư Tử Ăn Chay quyết đi đến cùng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình làm rõ thành phần kẹo Kera, TikToker Sư Tử Ăn Chay đã bị công kích rất nhiều nhưng vẫn chọn cách im lặng.

Ngày 4-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 5 bị can, trong đó Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), thành viên HĐQT, và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt, bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng".

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung kera Super Greens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty CP Asia life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12-12-2024 đến ngày 19-3-2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong phiên livestream, Quang Linh Vlogs đã giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera như "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc". Điều này đã khiến cộng đồng mạng hoài nghi về tính chất của sản phẩm.

Ông Quách Thanh Lâm, chủ tài khoản TikTok Sư Tử Ăn Chay. Nguồn: Facebook nhân vật
Ông Quách Thanh Lâm, chủ tài khoản TikTok Sư Tử Ăn Chay. Nguồn: Facebook nhân vật

Sản phẩm Kera càng gây chú ý hơn khi ông Quách Thanh Lâm, chủ tài khoản TikTok Sư Tử Ăn Chay (636.000 người theo dõi), đã mang sản phẩm kẹo rau củ Kera đi kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong 100 g sản phẩm chỉ chứa 0,51 g chất xơ, tương đương khoảng 0,016 g chất xơ mỗi viên kẹo. Như vậy, ngay cả khi ăn hết một hộp 30 viên, lượng chất xơ chỉ bằng 1/6 quả chuối, khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Trước làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, Hoa hậu Thùy Tiên đã lặng lẽ ẩn các bài đăng quảng cáo liên quan đến sản phẩm Kera. Quang Linh Vlogs lên tiếng xin lỗi, còn Hằng Du Mục đưa ra những lời giải thích vòng vo về chất lượng kẹo rau củ Kera.

Trong số những người chỉ trích Quang Linh, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên, một số người cũng đã lên tiếng bênh vực các KOL này về việc quảng cáo lố, cho rằng đó chỉ là sự cố.

Khi cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục, nhiều người đã vào tài khoản mạng xã hội Sư Tử Ăn Chay để cảm ơn ông Quách Thanh Lâm vì đã liên tục có những cảnh báo đến người tiêu dùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về lý do đi đến cùng để làm rõ chất lượng kẹo Kera, ông Quách Thanh Lâm cho hay ông đã biết đến sản phẩm này do sản phẩm được chạy quảng cáo rất nhiều trên TikTok và Facebook với những câu giới thiệu vô cùng hấp dẫn.

Là người thường review sản phẩm sức khỏe và phân tích bảng thành phần, ông khá thắc mắc về sản phẩm này nên đã đặt mua. Đọc nhanh thành phần trên bao bì, ông phát hiện sản phẩm có vấn đề nên mới đặt câu hỏi hàm lượng chất xơ thực sự trong sản phẩm có như quảng cáo.

Trong quá trình lên tiếng về sản phẩm kẹo Kera, ông đã bị công kích rất nhiều nhưng vẫn chọn cách im lặng vì mục tiêu duy nhất là để làm rõ, giúp người tiêu dùng hiểu về sản phẩm hơn là những lời quảng cáo.

Từ khi những thông tin ông công bố khiến dư luận dậy sóng, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đã có những bài xin lỗi, đính chính nhưng câu trả lời về “hàm lượng xơ trong sản phẩm bao nhiêu?” vẫn bị bỏ ngỏ.

Nếu không tìm ra câu trả lời thỏa đáng bằng con số, ông cho rằng sẽ còn nhiều người tiêu dùng bị dẫn dắt bởi quảng cáo. Vì thế, ông quyết làm rõ sản phẩm này đến cùng.

"Những người nổi tiếng sản phẩm trên mạng cần phải tìm hiểu thật kỹ, đọc bao bì sản phẩm cho người tiêu dùng hiểu, nếu cần có thể hỏi thêm nhà sản xuất… Hãy nói đúng và đủ. Bản thân hãy có chính kiến chứ đừng chỉ nghe 1 chiều từ nhà sản xuất. Lời nói của bạn có thể ảnh hưởng sức khỏe hàng trăm, ngàn người nên hãy suy xét cẩn thận"- ông Lâm nói.

Theo Lê Tỉnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null