Vụ cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến: Thêm 2 cựu bí thư huyện nộp hơn 1 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh và cựu giám đốc Sở Tài chính khắc phục 55 tỉ đồng, còn có thêm 3 bị can nộp tiền khắc phục, trong đó 2 cựu bí thư huyện nộp hơn 1 tỉ đồng

Ngày 11-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, liên quan tới vụ việc cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố tại vụ án Hạc Thành Tower, đến nay tổng số tiền các bị can khắc phục là 56,9 tỉ đồng, vượt 1,1 tỉ đồng số tiền thất thoát mà các bị can gây ra cho ngân sách nhà nước.

Ông Đinh Xuân Hướng (trái), cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nộp 1 tỉ đồng, ông Nguyễn Bá Hùng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, nộp lại 200 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành Tower

Ông Đinh Xuân Hướng (trái), cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nộp 1 tỉ đồng, ông Nguyễn Bá Hùng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, nộp lại 200 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án Hạc Thành Tower

Theo đó, ngoài ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mỗi người khắc phục 22,5 tỉ đồng (45 tỉ đồng), bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính nộp lại 10 tỉ đồng, còn có ông Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sông Mã, nộp lại 1 tỉ đồng; ông Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, nộp 500 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân; Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa nộp lại 400 triệu đồng (mỗi người 200 triệu đồng).

Như vậy, liên quan tới vụ án xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, đến nay đã có 6 bị can nộp tiền để khắc phục hậu quả với tổng số tiền 56,9 tỉ đồng.

Cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị khởi tố

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 29-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (SN 1960) về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (phải) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã nộp lại số tiền 45 tỉ đồng (mỗi người 22,5 tỉ đồng) khắc phục hậu quả

Cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (phải) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã nộp lại số tiền 45 tỉ đồng (mỗi người 22,5 tỉ đồng) khắc phục hậu quả

Liên quan tới vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, cựu phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, cựu phó trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên; Đinh Xuân Hướng, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thời điểm năm 2013, lúc đó ông Trịnh Văn Chiến, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá xác định trước đó 4 năm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 55.870.162.500 đồng (hơn 55,8 tỉ đồng).

Dự án Hạc Thành Tower nằm ngay ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), gần quảng trường Lam Sơn nên được xem là khu "đất vàng" tại TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện.

Liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower, đến nay, ngoài ông Trịnh Văn Chiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 bị can khác, gồm:

1. Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2. Cù Đình Hiền, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

3. Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

4. Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

5. Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân

6. Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

7. Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sông Mã

8. Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Mã.

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

null