Vụ 2 nguyên cán bộ lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng: Bị cáo Nhâm kháng cáo kêu oan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi bị tuyên án, bị cáo Trần Văn Nhâm (SN 1974 tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định)-nguyên cán bộ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã nộp đơn kháng cáo kêu oan đến Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh và yêu cầu TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. 
Các bị cáo Phước và Nhâm (bên phải) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Cư
Các bị cáo Phước và Nhâm (bên phải) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Cư
Trước đó, Bản án sơ thẩm số 62 ngày 28-11-2019 của TAND tỉnh đã quyết định xử phạt: Nguyễn Thị Phước (SN 1965 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)-nguyên Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự và Truy nã tội phạm (Công an TP. Pleiku) 14 năm tù; Trần Văn Nhâm 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bản án nêu trên còn tuyên buộc bị cáo Phước phải trả cho bà Phan Thị Bích Ly (trú tại thị trấn Kbang) 560 triệu đồng, ông Tống Nguyên Sâm (trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) 500 triệu đồng, bà Mai Thị Thanh (trú tại TP. Hà Tĩnh) 350 triệu đồng, ông Nguyễn Hoàng Lộc (trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) 250 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Mai (trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) 150 triệu đồng, bà Phạm Thị Tân (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) 45 triệu đồng...; buộc bị cáo Nhâm phải có trách nhiệm trả cho bà Phạm Thị Tân 245 triệu đồng, ông Hoàng Thế Vệ (trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) 200 triệu đồng, bà Phan Thị Bích Ly 160 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Mai 50 triệu đồng, bà Võ Thị Loan (trú tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) 25 triệu đồng...
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và những lời khai nhận tại phiên tòa sơ thẩm: Từ năm 2015 đến năm 2017, Nguyễn Thị Phước và Trần Văn Nhâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để đưa ra những thông tin sai sự thật, tự giới thiệu là cán bộ nhà nước, có mối quan hệ đồng hương, đồng nghiệp với lãnh đạo ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Gia Lai, các sở, ban, ngành, các cơ quan trong và ngoài tỉnh nên “chạy” được việc làm, chuyển công tác, giảm tiền thuế đất... Với những thủ đoạn nêu trên, Phước và Nhâm đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 2,76 tỷ đồng của nhiều người. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phước đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, còn bị cáo Nhâm thì luôn kêu oan, quanh co không thừa nhận, cho rằng bản thân không nhận hồ sơ, không chiếm đoạt tài sản của các bị hại, không đến các cơ quan liên hệ thực hiện các vụ việc tiêu cực, chỉ vay mượn tiền của các cá nhân chứ không lừa đảo chiếm đoạt.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null