Vụ án "Chống người thi hành công vụ" ở Pleiku: Rút đơn kháng cáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bản án số 64 ngày 11-7-2019 của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai quyết định xử phạt: Bùi Trung Hiếu 36 tháng tù, Mai Nhật Hòa 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ". Cho rằng bản án nêu trên xử phạt quá nặng nên 2 bị cáo đã làm đơn kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Gia Lai xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi lắng nghe những lời giải thích của cán bộ TAND tỉnh, 2 bị cáo Hiếu (SN 2000, ở làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku) và Hòa (SN 2001, trú tại tổ dân phố 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã rút đơn kháng cáo.
   Ảnh: Hoàng Cư
Ảnh: Hoàng Cư
Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 1-12-2018, Bùi Trung Hiếu và Mai Nhật Hòa cùng với một số thanh niên khác đã hô hoán, dùng gạch, đá ném vỡ 3 tấm cửa kính của nhà ông Trần Đức Huy Thạch (ở tổ dân phố 2, phường Thống Nhất, TP Pleiku). Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thống Nhất kịp thời đến hiện trường thi hành nhiệm vụ. Thấy vậy, Hiếu, Hòa và một số thanh niên khác đã dùng bình xịt hơi cay và dao tấn công lực lượng Công an phường Thống Nhất. Hậu quả làm nhiều cán bộ Công an bị thương nhẹ. Đến ngày 2-12-2019, Hiếu và Hòa đến Công an TP Pleiku đầu thú.
                                                          Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.