Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có chỉ số phát triển chính phủ điện tử ở mức rất cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 6.2, tại trụ sở Chính phủ (TP Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số (CĐS), đã chủ trì phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về CĐS và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) năm 2024;  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về CĐS; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS…

Tham dự phiên họp còn có lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn công nghệ lớn ở trong nước. Phiên họp được tổ chức trực tiếp từ hội trường Chính phủ trực tuyến đến điểm cầu của các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, CĐS và Đề án 06 tỉnh), chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, CĐS và Đề án 06 tỉnh) chủ trì hội nghị. Ảnh: TRỌNG LỢI

Tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, CĐS và Đề án 06 tỉnh) chủ trì hội nghị. Ảnh: TRỌNG LỢI

Cùng dự còn có các thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, CĐS và Đề án 06 tỉnh; các DN viễn thông…

Báo cáo về tình CĐS quốc gia năm 2024, Bộ TT&TT cho hay Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71/193 quốc gia trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc (công bố tháng 9.2024), tăng 15 bậc so với 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) ở mức “Rất cao”. Số lượng tài khoản VNeID đã kích hoạt trên 55,25 triệu, vượt mục tiêu 40 triệu tài khoản người dùng trong Đề án 06/CP; 90% người dân tham gia bảo hiểm có sổ sức khỏe điện tử; 100% học sinh/sinh viên có hồ sơ học tập số; 100% bệnh viện, trung tâm y tế công, cơ sở giáo dục đại học triển khai thanh toán không dùng tiền mặt… Năm 2025, Ủy ban Quốc gia về CĐS sẽ tập trung chỉ đạo triển khai CĐS toàn diện các ngành, lĩnh vực góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8 - 10% trong năm 2025.

Tại Bình Định, năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, CĐS và Đề án 06 của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ CĐS và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh khá toàn diện trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội. Công tác CĐS, phát triển chính quyền số tại tỉnh cũng được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện trên các mặt công tác, như: Xây dựng, ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản thể chế phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng mô hình chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn tỉnh; tích hợp và đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, cán bộ công chức viên chức… để từng bước hình thành Kho dữ liệu số thống nhất của tỉnh.

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt Đề án xây dựng Kho dữ liệu số thông minh, hoàn thiện hệ thống thông tin kết nối từ UBND tỉnh đến các cấp cơ sở, đặc biệt chú trọng hiện đại hóa hệ thống truyền thanh thông minh. Hệ thống truyền thanh mới giúp kết nối với thông tin quốc gia và tích hợp dữ liệu địa phương, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách, thông báo khẩn cấp và chương trình tuyên truyền. Tỉnh cũng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính.

Nguồn: BTV

Trong năm 2024, Bình Định cùng FPT triển khai Đề án phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), và an toàn mạng, với mục tiêu phát triển mũi nhọn kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Đồng thời, tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và CĐS.

Đối với Đề án 06, Bình Định đã hoàn thành 38/40 nhiệm vụ trong năm 2024. Trong năm đã thu nhận và cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn 1,22 triệu/hơn 1,27 triệu công dân đủ điều kiện, trong đó đã kích hoạt, sử dụng hơn 1,12 triệu tài khoản. Tập trung triển khai thực hiện tốt 02 nhóm dịch vụ công liên thông “khai sinh - khai tử” theo quy định tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ, “Sổ sức khỏe điện tử”, “Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp” qua ứng dụng VNeID...  Kết quả, Bình Định đạt 91,39 điểm trong chỉ số “Phục vụ người dân, DN”, đứng đầu cả nước về điểm số này, trở thành một trong hai địa phương đạt mức “Xuất sắc”.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Nghị quyết số 57 ngày 22.12.2024 của của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS là một văn kiện chiến lược, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước trong các lĩnh vực này. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với tinh thần “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Chương trình này được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và giải pháp khả thi, nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng thành các hành động thiết thực, thúc đẩy CĐS và Đề án 06 trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả công cuộc CĐS quốc gia, thúc đẩy CĐS trên hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt, Đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, được người dân và DN đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần thay đổi phương thức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quản lý công dân, tiết kiệm thời gian, công sức, giảm thiểu tham nhũng vặt, tạo nền tảng quan trọng cho các dịch vụ công trực tuyến. Thủ tướng dẫn chứng về việc ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo lập AI Việt Nam, nhằm giúp đất nước phát triển và người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhận định rằng còn rất nhiều công việc cần phải làm để hoàn thành các mục tiêu CĐS quốc gia và Đề án 06. Một số công việc còn chậm tiến độ và có nguy cơ không hoàn thành nếu không chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá thẳng thắn, rõ ràng và khách quan về kết quả thực hiện CĐS quốc gia và Đề án 06 trong năm 2024, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, đặc biệt là về thể chế, cơ chế, chính sách, đồng thời xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

(GLO)- Sáng 6-8, UBND phường Pleiku tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng số thiết yếu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường; đại diện các tổ dân phố, làng, trường học và Trạm Y tế trên địa bàn.

Nhật thực toàn phần tại Dallas, Mỹ, ngày 8-4-2024.

Nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện vào ngày 12-8

(GLO)- Ngày 12-8-2026, một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất của năm 2026 sẽ diễn ra khi nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp kéo dài từ Bắc Cực qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương đến miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Bồ Đào Nha.

THỜI KHẮC ĐÃ ĐẾN - SIGN OF THE TIMES

THỜI KHẮC ĐÃ ĐẾN - SIGN OF THE TIMES

(GLO)- Năm ngày, hàng nghìn đại biểu, hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia và những người trẻ từ nhiều quốc gia đã cùng hội tụ tại Gia Lai. Hành trình Quantathon không chỉ đánh dấu một chuỗi sự kiện quốc tế, mà còn mở ra khát vọng xây dựng hệ sinh thái sáng tạo từ công nghệ lượng tử.

Khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

Khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

(GLO)- Tối 28-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề “Thời khắc đã đến - Sign of the Times” kết hợp tổng kết và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026).

null