Từ khóa: Viện Kiểm sát

Pleiku: Tiếp nhận gần 850 tin báo, tố giác tội phạm

Pleiku: Tiếp nhận gần 850 tin báo, tố giác tội phạm

(GLO)-

Chiều 27-3, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP. Pleiku; các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực tòa án

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực tòa án

(GLO)-

Trong chương trình Phiên họp thứ 21, sáng 20-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Phiên chất vấn diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội được kết nối trực tuyến đến 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Gia Lai: Hơn 8.400 vụ việc, vụ án được thụ lý trong năm 2022

Gia Lai: Hơn 8.400 vụ việc, vụ án được thụ lý trong năm 2022

(GLO)- Chiều 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp phiên thứ 4 nhằm tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì phiên họp.
Cảnh báo tình trạng tội phạm giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án

Cảnh báo tình trạng tội phạm giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án

Thủ đoạn giả danh người có chức vụ, quyền hạn để lừa đảo, nhất là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… vẫn tiếp tục xảy ra mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, thông báo phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hoa hậu Phương Nga tố giác: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hãy trả lời

Hoa hậu Phương Nga tố giác: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hãy trả lời

Các cơ quan tố tụng là điều tra, kiểm sát hay xét xử cũng có thể sai sót, những vụ án oan sai, thậm chí có vụ oan sai nghiêm trọng đã chứng minh điều này. Cho nên, một công dân tố giác những sai trái đó là cần thiết, là đúng luật và là thể hiện tư cách công dân của một quốc gia dân chủ.
Tổng kết công tác phối hợp liên ngành xử lý tin báo tội phạm

Tổng kết công tác phối hợp liên ngành xử lý tin báo tội phạm

(GLO)- Ngày 14-1, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành Công an-Viện kiểm sát-Tòa án-Thi hành án dân sự và các đơn vị: Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm, Thanh tra, Cục thuế, Trung tâm Pháp y, Cục Quản lý Thị trường và Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum trong việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyết các vụ án dân sự, hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

(GLO)- Sáng 3-1, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Huy Tiến-Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Gia Lai: Gần 130 VĐV tham gia Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân

Gia Lai: Gần 130 VĐV tham gia Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân

(GLO)- Sáng 12-7, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ VI năm 2019. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Quang-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai, lãnh đạo của VKSND tỉnh, lãnh đạo các VKSND huyện, thị xã, thành phố.