Vài chục triệu đồng một cây đào 'tiến Vua' chơi Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có dáng siêu trực, gốc xù xì, lá xanh mướt, hoa đỏ thẫm..., đào thất thốn ở Lạng Sơn được người chơi hoa Tết đặt hàng từ sớm dù giá cao.
Còn gần hai tháng mới đến Tết Nguyên Đán nhưng nhiều người đã tranh thủ đặt hàng các loại cây cảnh, mai, đào từ khá sớm. Đặc biệt, hai năm trở lại đây, đào thất thốn, hay còn gọi là đào "tiến Vua" được nhiều người tìm mua dù giá cao.
Anh Toàn, người sở hữu 100 cây đào thất thốn ở Lạng Sơn cho biết, trên thị trường đào thất thốn không hiếm, song đa phần là hàng ghép, còn loại ươm từ hạt rất hiếm. Theo đó, với những cây đào nguyên bản, dù giá đắt đỏ nhưng vẫn không đủ hàng bán.
 Cây đào thất thốn 15 triệu được bán dịp Tết 2018. Ảnh: NVCC.
Cây đào thất thốn 15 triệu được bán dịp Tết 2018. Ảnh: NVCC.
"Tôi có khoảng chục cây loại từ 5 đến 10 năm tuổi, giá 10-40 triệu đồng. Tới nay, rất nhiều khách đặt mua nhưng tôi vẫn chưa bán vì loại này khá quý hiếm. Với những cây có tuổi đời cao tôi thường cho thuê với mức giá khoảng chục triệu đồng", anh Toàn nói và cho biết, sở dĩ cho khách thuê vì muốn giữ cây. Nhiều khách mua về không biết chăm sóc cây thường bị chết hoặc héo, khó vực dậy.
Ngoài những cây có tuổi đời cao, anh Toàn cho biết, cây 3-5 năm cũng được nhiều khách ưa chuộng. Những gốc này đã có 30% đơn đặt hàng, giá mỗi chậu dao động 3-7 triệu đồng.
Là người nổi tiếng về trồng đào với gần 20 năm kinh nghiệm, ông Đặng Vĩnh Chuyên (Lạng Sơn) cho biết, năm nay ông cung ứng ra thị trường khoảng 400-500 cây đào thất thốn loại 3-5 năm tuổi.
"Ngoài ra tôi cũng có khoảng chục cây đào thất thốn cổ thụ 16-20 năm tuổi, cao 2 m, giá 20-50 triệu đồng", ông Chuyên nói và cho hay, sở dĩ loại cổ thụ này đắt đỏ vì dáng đẹp, ra hoa đồng đều. Năm nay giá đào này cao hơn so với mọi năm vì nhu cầu tăng cao. Trong khi đó, thời tiết thiếu thuận lợi nên người trồng khá lo lắng, sợ đào khó ra hoa vào đúng dịp Tết.
"Đặc điểm 'khó ưa' nhất của đào thất thốn là thường chỉ ra hoa vào khoảng rằm tháng Giêng. Để ép cho đào thất thốn ra hoa đã khó, và cho nó nở đúng dịp Tết lại càng khó hơn. Hiện nhiệt độ ở Lạng Sơn ở mức 6-7 độ C, đào sẽ chậm phát triển và khó ra hoa sớm. Do đó, dù nhiều đơn đặt hàng nhưng tôi vẫn chưa dám nhận tiền vì sợ không có hàng để bán", ông Chuyên chia sẻ.
Theo ông Chuyên, việc chăm đào thất thốn vất vả và tốn công hơn rất nhiều so với trồng các loại cảnh khác. Loại này rất nhạy cảm với thời tiết, nhiệt độ thay đổi một chút là ảnh hưởng đến trạng thái yếu, khỏe của cây. Nếu không chăm sóc kỹ sẽ hỏng cả vườn đào.
Đào thất thốn khác với các loại đào thông thường ở các đặc điểm như, thân dày, nhiều vảy, lá đào dài gấp 3-4 lần đào thường (chừng 23-25 cm), nên khi uốn thân và kích mọc nụ người làm phải hết sức khéo léo. Chỉ cần chấm sai mắt vài milimet là hỏng cả cây. Sở dĩ người ta gọi là đào thất thốn là vì mỗi đoạn thân cây dài 7 thốn (mỗi thốn chừng một đốt ngón tay) thì đào sẽ chia cành. Mỗi thốn có 7 hoa. Đặc biệt, hoa đào thất thốn rất dày, nhiều lớp, bông to, có màu đỏ tươi. Hoa mọc ra cả từ thân đến cành. Cánh hoa nở ra tròn đều như được sắp đặt.
Vì ngày càng được nhiều người ưa chuộng nên người trồng đào thất thốn ở Lạng Sơn cảnh báo, hiện có nhiều thương lái đã nhập các sản phẩm na ná hàng Việt về bán với giá rẻ. Nên khi đặt hàng, người mua cần chọn những cơ sở uy tín, tránh mua hàng trôi nổi để mất tiền oan.
Hồng Châu (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null