Ươm mầm tài năng tin học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXII do Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp. Trải qua 22 năm tổ chức, hội thi trở thành sân chơi trí tuệ hấp dẫn, khơi dậy niềm đam mê công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi.

Nhiều điểm mới

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 230 đoàn viên, thanh thiếu nhi đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố và 39 trường THPT trong tỉnh; dự thi theo 6 bảng. Trong đó, bảng A thi kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm bậc tiểu học; bảng B thi kỹ năng lập trình bậc THCS; bảng C1 thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THPT hệ chuyên; bảng C2 thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh không chuyên; bảng D2 thi sản phẩm sáng tạo cấp THCS; bảng D3 thi sản phẩm sáng tạo bậc THPT.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh của các bảng thi. Ảnh: Phan Lài

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh của các bảng thi. Ảnh: Phan Lài

Em Trịnh Quang Hưởng (lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em tham gia hội thi. Năm ngoái, em đạt giải nhì. Dù đã có kinh nghiệm tham gia hội thi nhưng em vẫn rất hồi hộp. Với sự chuẩn bị kỹ về kiến thức, kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm, em đã giành được giải nhất bảng A. Với thành tích này, em có động lực để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê công nghệ của mình”.

Điểm mới của hội thi năm nay là có thêm bảng C1 thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THPT hệ chuyên. Bảng thi này yêu cầu thí sinh sử dụng ngôn ngữ bất kỳ như Free Pascal, DevC++, CodeBlock, Python… để lập trình theo thể thức quốc tế với các thuật toán thuộc chương trình THPT. Các thí sinh có thể thi cá nhân hoặc thi theo đội. Em Đặng Quốc Cường (lớp 12C8, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đã khẳng định được bản lĩnh và tài năng khi giành được giải nhất ở bảng C1, vượt qua 17 thí sinh/nhóm thí sinh khác.

Cường cho biết: “Năm ngoái, em đạt giải nhất bảng C. Em rất vui khi năm nay giành được giải nhất. Đề thi năm nay có nhiều điểm mới, tạo sự hứng thú cho các thí sinh. Đến với hội thi, chúng em được cọ xát thực tế, học hỏi kinh nghiệm và làm quen với nhiều bạn cùng đam mê công nghệ”.

Bên cạnh phần thi kỹ năng lập trình thì bảng D2, D3 đã nhận được 18 sản phẩm sáng tạo của các thí sinh. Các bảng thi này đòi hỏi sự sáng tạo của thí sinh khi đưa các ý tưởng, sản phẩm cụ thể, hướng tới ứng dụng vào thực tiễn. Tiêu chí đánh giá sản phẩm sáng tạo gồm: tính sáng tạo; triển vọng ứng dụng; khả năng thị trường, thương mại hóa; tầm nhìn; tỷ trọng của phần mềm trong tổng thể sản phẩm tích hợp. Thí sinh dự thi sản phẩm sáng tạo yêu cầu trình bày và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Ban giám khảo.

Với nhiều nỗ lực, nhóm thí sinh Nguyễn Đức Danh và Trần Thị Thùy Dung (lớp 11A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang) đã giành giải nhất bảng D3 với dự án “Fass-Hệ thống hỗ trợ quản lý và giám sát trường học”. Danh chia sẻ: “Dự án này được chúng em xây dựng, lập trình trong 3 tháng. Nội dung của dự án hướng tới việc hỗ trợ các trường học quản lý thông tin, đảm bảo trật tự an ninh học đường, tạo ý thức cho học sinh trong việc tham gia giao thông. Em sẽ tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới để tham gia hội thi trong năm tiếp theo”.

Kết nối đam mê

Qua 22 lần tổ chức, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai ngày càng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Để hội thi diễn ra thành công, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch, thể lệ; đồng thời, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và trường THPT trong toàn tỉnh tổ chức thi tuyển, xét chọn, thành lập các đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh.

Các thí sinh dự thi bảng A tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXII. Ảnh: P.L

Các thí sinh dự thi bảng A tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXII. Ảnh: P.L

Năm nay, TP. Pleiku tiếp tục khẳng định vị thế quán quân trên bảng thành tích của hội thi với 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích. Anh Nguyễn Đình Bảo-Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Pleiku-cho hay: “Để có được kết quả này, Thành Đoàn đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi cấp thành phố, tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất để tham gia hội thi cấp tỉnh. Thành phố đã thành lập đội tuyển với 47 thí sinh. Qua hội thi, các em đã có cơ hội thể hiện kiến thức, được giao lưu với bạn bè có cùng đam mê công nghệ”.

Đánh giá về cuộc thi năm nay, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức hội thi-nhận xét: Đây là năm có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước tới nay. Chất lượng thí sinh đồng đều hơn, kiến thức lập trình và tư duy thuật toán tốt, điều đó cho thấy trình độ tin học giữa khu vực thành thị và nông thôn được rút ngắn. Các sản phẩm sáng tạo nhiều hơn hội thi năm trước, sản phẩm có chất lượng khá tốt, phong phú về nội dung, nhiều phần mềm ứng dụng vào thực tiễn. Những thí sinh đạt kết quả cao tại hội thi sẽ được lựa chọn, bồi dưỡng để tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Qua 22 năm tổ chức, hội thi đã trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, hấp dẫn của các em học sinh. Mục tiêu hội thi hướng tới là khuyến khích các em học sinh ứng dụng tin học trong học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh nhà.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 10 giải nhì, 11 giải ba và 21 giải khuyến khích cho các thí sinh/nhóm thí sinh của 6 bảng: A, B, C1, C2, D2, D3. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các tập thể đạt kết quả cao; trong đó, TP. Pleiku đạt giải nhất toàn đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

(GLO)- Ngày 3-12, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Hệ thống từ thiện Fly To Sky, Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Thích 24h tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông).

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.