Ứng viên bầu tổng thống Mỹ giành giật từng lá phiếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một ngày hai bang, ba ngày sáu cuộc vận động. Tổng thống Donald Trump đang làm việc hết tốc lực để giành lấy những lá phiếu về cho mình.

Người ủng hộ ông Trump dừng chân bên đường ở nơi tổ chức sự kiện vận động tại Macon, bang Georgia ngày 16-10 để chụp ảnh và mua sản phẩm của chiến dịch tranh cử - Ảnh: Reuters
Người ủng hộ ông Trump dừng chân bên đường ở nơi tổ chức sự kiện vận động tại Macon, bang Georgia ngày 16-10 để chụp ảnh và mua sản phẩm của chiến dịch tranh cử - Ảnh: Reuters


Chúng ta đều biết rằng ngay cả cuộc thăm dò dư luận tốt nhất cũng có thể sai (...), nên chúng ta cần phải tiếp tục vận động như thể đang bị dẫn trước.

Bà Jen O’Malley Dillon
(giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden)



Trong diễn văn từ biệt năm 1796, tổng thống George Washington - người từ chối nhiệm kỳ thứ ba và từ đó mở ra cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Mỹ, từng cảnh báo về những mối nguy của tư tưởng đảng phái đối với tính chân thật của tranh luận công khai và thống nhất dân tộc.

Người cha của đất nước Mỹ đã cảnh báo chống lại chủ nghĩa đảng phái trong nền chính trị quốc nội và kêu gọi mọi người nên vượt ra ngoài đảng phái và phục vụ lợi ích chung. Ông từng lo lắng về những cuộc biểu tình bạo lực và nổi loạn vì điều đó sẽ làm suy yếu đất nước, mở cửa cho sự can thiệp của nước ngoài.

Những cảnh báo đó dường như đúng hơn bao giờ hết với những kỳ tranh cử ở Mỹ gần đây. Thậm chí, nước Mỹ không chỉ bị chia rẽ trong tính đảng phái (có người gọi là chia rẽ đến tận trong "tế bào gia đình") mà còn trong rất nhiều vấn đề xã hội khác, đặc biệt là màu da, khoảng cách giàu - nghèo...

Tính bạo lực của những cuộc biểu tình vài tháng trước với các hành động đập phá, hôi của, tấn công lực lượng chức năng hiện đang được Tổng thống Trump đưa vào các bài phát biểu của mình trong cuộc chạy đua nước rút giành phiếu bầu. Ông tìm cách thuyết phục cử tri rằng nếu bầu cho Joe Biden, bầu cho Đảng Dân chủ thì "khu ngoại ô rồi sẽ đầy những kẻ du thủ du thực, rồi thì sẽ mất tôn giáo, rồi thì sẽ không còn có quyền sở hữu súng ống".

Không ít nhà quan sát cho rằng ông Trump đang nỗ lực trổ tài như thời tranh cử cách đây 4 năm. Ông gặp gỡ cử tri và chỉ xoáy vào những vấn đề đang khiến họ lưu tâm hoặc bức bối và ông đưa ra lời hứa xử lý. Ông cho tổ chức tụ tập người ủng hộ để truyền đi thông điệp ông mới là nhà điều hành giỏi nhất, làm việc chăm chỉ nhất, có thể đem lại an toàn cho người dân Mỹ. Chính thư ký báo chí của ông Trump, bà Kayleigh McEnany, cũng thừa nhận ông "đang làm việc cật lực để lấy được phiếu bầu của người dân".

Hơn thế nữa, các nhà quan sát cho rằng ông đang chơi chiêu mà ông rất giỏi: đánh đúng vào những vấn đề cử tri Mỹ lưu tâm, nhắc đi nhắc lại để người ta nhớ. Cố tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt từng nói: "Có nhai đi nhai lại thì cũng chẳng biến lời nói dối thành sự thật". Nhưng có lẽ ông Trump không bao giờ lắng nghe điều đó, bởi ông từng điều hành một doanh nghiệp suốt 40 năm mà chẳng thèm nghe ai, chẳng có hội đồng cố vấn nào cả.

Là một người dày dạn kinh nghiệm trận mạc kinh tế, ông Trump hiểu rằng cốt lõi của chiến dịch quảng cáo chính là chuyện nhai đi nhai lại, miễn là lập luận có tính thuyết phục, còn thì đúng sai tính sau. Chẳng hạn những lời hứa giúp ông thắng cử 4 năm trước, ông chưa hoàn thành đầy đủ. Nhưng giờ đây cũng không nhiều cử tri xét nét điều đó. Họ đã có những mối lưu tâm mới.

Hẳn vì thế mà hôm 17-10, ban vận động tranh cử của ông Biden đã kêu gọi người ủng hộ không nên "tự mãn" và "mất cảnh giác", dù kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ứng viên của Đảng Dân chủ hiện đang dẫn trước ứng viên Cộng hòa trên toàn quốc cũng như tại một số bang chiến trường quan trọng.

Bà Jen O’Malley Dillon, giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, dẫn ví dụ về cuộc bầu cử năm 2016, khi ứng viên Hillary Clinton đã mất đại cử tri đoàn mặc dù giành được số phiếu phổ thông cao hơn và từng được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong nhiều cuộc thăm dò dư luận trước đó. Vì vậy, bà nhắc nhở những người ủng hộ không nên cho rằng ông Biden đã được đảm bảo là sẽ giành chiến thắng, bởi có một sự thật là Tổng thống Trump vẫn có thể chiến thắng trong cuộc đua và các dấu hiệu hiện nay cho thấy mọi thứ chưa thể rõ ràng.

Bên Đảng Dân chủ cũng thừa nhận cuộc đua lần này rất sít sao. Nhưng các nhà quan sát thì cũng thấy một dấu hiệu đáng ngại cho ông Trump: dựa theo lịch sử bầu cử, một khi cử tri đi bầu sớm ồ ạt thì đó là dấu hiệu cho thấy họ muốn có sự thay đổi!

 


11 tỉ USD

Đó là ước tính của Trung tâm Phản ứng chính trị (CRP) về tổng số tiền chi cho các cuộc bầu cử liên bang. Hai ứng viên Trump và Biden cùng các đồng minh có khả năng phải chi hơn 5,1 tỉ USD để vận động cho cuộc đua vào Nhà Trắng, cao hơn gấp đôi chi phí của cuộc chạy đua năm 2016 và hơn gần 2 tỉ USD so với cuộc đua tổng thống Mỹ đắt giá nhất từ trước đến nay từng được chi vào năm 2008.


Theo HẢI TRẦN (từ Mỹ/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.