Bầu cử Mỹ: Ông Biden bỏ xa ông Trump với cách biệt chưa từng có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 50 điểm trong thăm dò được thực hiện với các sinh viên đại học.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden vận động tranh cử ở Erie, Pennsylvania ngày 10.10.2020. Ảnh: AFP
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden vận động tranh cử ở Erie, Pennsylvania ngày 10.10.2020. Ảnh: AFP


Tờ Newsweek đưa tin ngày 12.10, theo cuộc khảo sát mới nhất về sinh viên do College Pulse và Chegg công bố hôm 9.10, hơn 2/3 sinh viên đại học (69%) dự định bỏ phiếu cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3.11.

Trong khi đó, chưa đến 1/5 (19%) cho biết sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence có nhiệm kỳ thứ hai trong Nhà Trắng. 6% khác nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của bên thứ ba.

Mức độ tín nhiệm của sinh viên đại học đối với ông Joe Biden gần như vẫn giữ nguyên trong vài tháng qua, nhưng đã tăng mạnh 10 điểm so với mức độ tín nhiệm ngày 19.5.

Nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp cũng tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không được bầu lại trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong chưa đầy 1 tháng nữa.

Khi được hỏi vào ngày 22.9 liệu họ có tin rằng tổng thống sẽ giành được nhiệm kỳ thứ hai hay không, 57% sinh viên nói không, trong khi 43% tin là ông có thể thành công. Nhưng hai tuần sau, hơn 62% nói ông Donald Trump sẽ không giành chiến thắng, và chỉ 38% cho là Tổng thống sẽ tái đắc cử.

Chia nhỏ các kết quả theo đường nhân khẩu học, Chegg cũng nhận thấy rằng, ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump trong số các sinh viên thuộc mọi giới tính, chủng tộc và trình độ trung học. Các sinh viên theo đảng Cộng hòa là nhóm phụ duy nhất giành vé cho ông Trump và Pence.

Tuy nhiên, không phải tất cả các kết quả khảo sát đều khả quan đối với ông Biden. Theo Chegg, cựu Phó Tổng thống đã bị sụt giảm 11% ủng hộ trong số các sinh viên đại học da màu, giảm từ mức cao 88% xuống 77% trong ba tuần.

Chegg và College Pulse đã khảo sát hơn 1.500 sinh viên đại học toàn thời gian và bán thời gian vào ngày 6.10 cho cuộc thăm dò mới nhất. Không rõ biên độ sai số của cuộc thăm dò này.

Bức tranh từ cuộc thăm dò ý kiến ​​của sinh viên chưa tốt nghiệp không phù hợp với tâm trạng của công chúng, theo các cuộc thăm dò nhân khẩu học toàn quốc.

Ngày 11.10, thăm dò của FiveThirtyEight cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump hơn 8 điểm phần trăm, tức là giảm 42% so với thăm dò mới nhất của Chegg với sinh viên đại học.

Một cuộc thăm dò bầu cử do ABC News và The Washington Post công bố hôm 11.10 cho thấy ông Donald Trump kém ông Joe Biden 12 điểm trong số những người có khả năng là cử tri và và 11 điểm trong số những cử tri có đăng ký tính đến ngày 9.10.

https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-my-ong-biden-bo-xa-ong-trump-voi-cach-biet-chua-tung-co-844377.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.