Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua 2020 độc đáo hiếm thấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba tuần trước ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ, cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên của Đảng Cộng hoà, tổng thống đương nhiệm Donald Trump, và của Đảng Dân chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden ở trong tình trạng độc đáo hiếm thấy.

 


Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra (Covid-19) đã làm thay đổi cơ bản cách thức vận động tranh cử truyền thống lâu nay ở nước Mỹ. Những hoạt động tranh cử tụ tập rất đông người bây giờ đã trở nên bất khả thi. Hình thức tranh cử trực tuyến lấn át hình thức tranh cử trực tiếp.

Bỏ phiếu bầu cử theo cách gửi qua bưu điện cũng bởi thế mà trở nên quan trọng hơn ở lần bầu cử tổng thống năm nay ở Mỹ mà một hệ lụy trực tiếp của nó là cử tri sẽ quyết định bầu chọn sớm nên không còn quan tâm gì nhiều đến các cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên nữa và tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử có thể cao hơn trước.

Tất cả những diễn biến tình hình mới này đều bất lợi đối với ông Trump nhiều hơn là đối với ông Biden. Nước Mỹ đã bị dịch bệnh nhấn chìm đến mức ông Trump không thể được coi là thành công với việc ứng phó dịch bệnh và giải thoát nước Mỹ khỏi dịch bệnh. Ngay đến bản thân ông Trump và vợ cũng đã bị lây nhiễm dịch bệnh. Rồi Nhà Trắng còn trở thành một ổ lây nhiễm dịch bệnh.

Dịch bệnh làm cho kinh tế Mỹ sa sút trong suy thoái chưa từng thấy và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng thấy kể từ gần một thế kỷ nay. Tuy mờ nhạt và không thật sự thuyết phục đối với cử tri ở Mỹ, ông Biden vẫn được đa số cử tri Mỹ dễ dàng chấp nhận để bầu làm tổng thống mới hơn ông Trump.

Nếu đa số phiếu bầu phổ thông quyết định kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ thì ông Trump năm nay hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào có thể được tái đắc cử. Trong kết quả của mọi cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ suốt thời gian qua, kể cả sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa ông Trump và ông Biden, ông Biden đều bỏ xa ông Trump về mức độ tín nhiệm của cử tri.

Điều có thể chắc chắn được là nếu ông Trump năm nay có được tái đắc cử tổng thống Mỹ thì chỉ có thể nhờ cậy vào hệ thống bầu cử ở Mỹ là không phải lá phiếu bầu phổ thông mà đa số đại cử tri quyết định bầu chọn tổng thống. Tỷ lệ cử tri Mỹ đi bầu càng cao thì ông Trump càng dễ thất cử bởi điều ấy có nghĩa là có thêm nhiều cử tri Mỹ bỏ phiếu ủng hộ ông Biden.

Xưa nay ở Mỹ, tỷ lệ cử tri Mỹ trung thành với Đảng Cộng hòa luôn rất ổn định trong khi Đảng Dân chủ không được như vậy và diện cử tri Mỹ thường xuyên không đi bỏ phiếu rất lớn mà diện này trong thực chất thân thiện với Đảng Dân chủ hơn với Đảng Cộng hoà. Vì thế, chiến lược và sách lược vận động tranh cử của phía Đảng Cộng hòa Mỹ xưa nay - và của ông Trump hiện tại cũng vậy - là vận động cử tri truyền thống trung thành của phe họ đi bầu cử trong khi ngăn cản cử tri ủng hộ phía kia đi bỏ phiếu, đặc biệt ở những bang mà cử tri thường chao đảo giữa hai bên trong quyết định lựa chọn bầu cử.

Cách đây 4 năm, ông Trump được công nhận đắc cử tổng thống Mỹ trong khi thua bà Hillary Clinton hơn hai triệu phiếu bầu phổ thông. Nếu không nhờ số đại cử tri ở các bang chao đảo kia, ông Trump không thể thắng cử. Năm nay cũng sẽ như vậy đối với ông Trump. Nhưng kết quả cũ không dễ lặp lại bởi ông Biden và phía Đảng Dân chủ đã ý thức được những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thất bại của bà Clinton.

Ông Trump hiện ở trong tình thế rất bất lợi so với ông Biden và vì thế phải vừa chạy đua với thời gian vừa buộc phải tung ra hết mọi chiêu bài có được. Về tình trạng lây nhiễm dịch bệnh của ông Trump, dân Mỹ chỉ được biết qua những phát ngôn ít ỏi của bác sỹ riêng của ông Trump và qua những quả quyết của ông Trump. Những câu hỏi cần phải được trả lời trong trường hợp lây nhiễm dịch bệnh như bị lây nhiễm từ khi nào, lây nhiễm từ ai và ở đâu cũng như hiện tại xét nghiệm đưa lại kết quả âm tính hay dương tính ... đều vẫn chưa được ông Trump trả lời.

Ông Trump phải vội vã thì ông Biden lại nhàn hạ. Cục diện vận động tranh cử tổng thống như thế chưa từng thấy có ở nước Mỹ từ trước đến nay. Ông Trump phải sử dụng hết mọi sở trường sở đoản thì ông Biden lại tăng cường cách thức vận động tranh cử trực tiếp là xuất hiện trước công chúng và cộng sự đi gõ cửa từng nhà. Ông Trump tìm mọi cách để cử tri Mỹ không để ý đến chuyện dịch bệnh và tình trạng sức khỏe của mình thì ông Biden lại khai thác triệt để tác dụng của chủ đề nội dung này.

 Cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai trên truyền hình giữa hai người đã bị hủy bỏ và cuộc thứ ba cũng chưa biết rồi sẽ có được tiến hành hay không. Ông Trump càng phải gấp gáp và quyết liệt hơn trong vận động tranh cử với rủi ro dễ mắc phải sai lầm hơn và dễ bị lợi bất cập hại hơn. Nhưng ông Trump không thể hành xử khác vì thực ra hiện không còn gì để mất nữa nếu bị mất thắng cử trong cuộc bầu cử tới.


https://danviet.vn/bau-cu-tong-thong-my-cuoc-dua-2020-doc-dao-hiem-thay-20201012093602301.htm

Theo TRẦN MẬU (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.