Ukraine tuyên bố "sẵn sàng chiến đấu với Nga thêm 10 năm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố nếu cần thiết, Ukraine sẵn sàng chiến đấu với Nga “trong 10 năm”.



Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN đăng tải ngày 18-4, ông Zelensky thừa nhận cuộc xung đột hiện tại bắt đầu trở nên nghiêm trọng vào năm 2014 khi Kiev lần đầu tiên khởi động chiến dịch tái chiếm vùng Donbas ly khai.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của trận chiến giành lại vùng Donbas vì một số lý do, đồng thời cho biết nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Zelensky tin rằng sẽ tốt hơn nếu tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi không thể từ bỏ lãnh thổ của mình nhưng chúng tôi phải tìm cách đối thoại nào đó với Nga. Các cuộc đàm phán sẽ không được tiến hành trên cơ sở tối hậu thư của Nga. Cần phải đối thoại để ngăn chặn nhiều người chết hơn. Đất nước của tôi có thể chống lại Liên bang Nga trong 10 năm” - ông Zelensky tuyên bố.


 

Ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn với đài CNN đăng tải ngày 18-4. Ảnh: CNN
Ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn với đài CNN đăng tải ngày 18-4. Ảnh: CNN



Ngoài ra, ông Zelensky ca ngợi lực lượng Ukraine ở Donbass là một trong những "đội quân tốt nhất" mà nước này sở hữu: “Đó là một nhóm lớn, 44.000 quân nhân chuyên nghiệp sống sót sau cuộc chiến từ đầu năm 2014. Nga muốn bao vây và tiêu diệt họ. Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng đối với chúng tôi là bảo tồn lực lượng".

Khi được người dẫn chương trình CNN hỏi liệu Ukraine có giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không, ông Zelensky bày tỏ sự tin tưởng: "Tất nhiên là có".


 

Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Nga thêm 10 năm nếu cần thiết. Ảnh: Sputnik
Ukraine tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Nga thêm 10 năm nếu cần thiết. Ảnh: Sputnik
Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS
Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS


 
Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2 đến nay, Bộ Quốc phòng Nga thống kê lực lượng của họ đã phá huỷ 136 máy bay, 471 máy bay không người lái (UAV), 249 hệ thống tên lửa phòng không, 2.308 xe tăng và xe bọc thép, 254 hệ thống rốc-két đa nòng, 998 khẩu pháo và súng cối, 2.171 phương tiện quân sự đặc biệt... của Ukraine.

Riêng tại thành phố cảng Mariupol ở Đông Nam Ukraine, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 17-4 cho biết đặc nhiệm Nga đã giải cứu các con tin bị cầm giữ tại một nhà thờ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

"Chiến dịch đặc biệt nhằm giải phóng các con tin bị Ukraine cầm giữ tại nhà thờ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ được tiến hành vào ngày 16-4 trong hoạt động giải phóng Mariupol và theo yêu cầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. 29 chiến binh, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài, đã bị giết. Các con tin đã được giải cứu và đưa tới địa điểm an toàn" - ông Konashenkov thông báo.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.