Hôm nay (16.9), Quốc hội Ukraine và Nghị viện châu Âu sẽ thông qua một thoả thuận gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vốn gây nhiều tranh cãi. Đồng thời, Quốc hội Ukraine cũng tuyên bố sẽ trao quyền tự trị có giới hạn cho chính quyền miền Đông nước này.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (ảnh) đang lãnh đạo đất nước theo hướng xa dần ảnh hưởng của Nga. |
Thoả thuận hợp tác kinh tế - chính trị dài 1.200 trang nói trên dự kiến sẽ được phê chuẩn vào lúc 13 giờ (giờ Kiev), tức 17 giờ (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, trước sức ép của Nga, các điều khoản về tự do thương mại giữa Ukraine và EU sẽ bị hoãn áp dụng cho đến năm 2016.
Đây chính là thoả thuận mà cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych từng huỷ ký kết hồi tháng 11.2013, làm dấy lên làn sóng biểu tình đẫm máu dẫn đến sự kiện lật đổ ông này vào tháng 2.2014 và Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình một tháng sau đó.
Tháng 3.2014, chính phủ lâm thời Ukraine được thành lập sau cuộc đảo chính lật đổ ông Yanukovych đã ký phần nội dung hợp tác chính trị của thoả thuận. Tháng 6.2014, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký phần nội dung hợp tác kinh tế còn lại.
Moscow cảnh báo Kiev sẽ đối mặt với làn sóng hàng hóa miễn thuế ồ ạt tràn vào thị trường Ukraine một cách không kiểm soát và buộc Nga phải bảo vệ thị trường của mình.
Ngoài việc phê chuẩn thỏa thuận gia nhập EU, Quốc hội Ukraine cũng cho phép các hội đồng lập pháp địa phương của khu vực miền Đông được thành lập lực lượng cảnh sát, thẩm phán và công tố viên riêng của mình.
Các hội đồng mới sẽ được thành lập sau cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 9.11 tới. Tuy nhiên, lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine đòi độc lập hoàn toàn.
Tố Uyên (Theo RIA Novosti, AFP)