"U23 Việt Nam đủ sức tạo bất ngờ tại VCK U23 châu Á"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình khẳng định vị thế tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 với trận ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1. Dưới góc nhìn của mình, các chuyên gia trong nước đều đặt niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo.
Nền tảng hàng thủ
Nhìn vào danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo “chọn mặt gửi vàng”, có thể thấy rõ hầu hết đều là những “công thần” đã gắn bó cùng ông trong hơn 2 năm qua, gần nhất là lên ngôi vô địch SEA Games 30. Sự trở lại đúng thời điểm của trung vệ trụ cột Đình Trọng đã mang tới nhiều tín hiệu lạc quan khi lối chơi của các đội tuyển Việt Nam thời gian qua được xây dựng dựa trên sự ổn định của hàng thủ.
 
U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Bahrain trước khi dự VCK U23 châu Á 2020.  (ảnh: internet)
“Theo dõi các đội tuyển Việt Nam, gần nhất là U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30, tôi cảm thấy rất thích và ngày càng phục tài HLV Park Hang-seo. Hệ thống phòng thủ chắc chắn dựa trên cự ly đội hình luôn được duy trì hợp lý, các cầu thủ ăn ý, bọc lót kín kẽ. Ta quan sát, có thể thấy các học trò HLV Park Hang-seo di chuyển đồng điệu thành một khối cả khi có bóng và không có bóng. Điều đó giúp họ chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công khá nhanh và ngược lại rất tốt”- HLV Vũ Hồng Việt - người đang dẫn dắt Quảng Nam tại V.League chia sẻ.
Theo HLV Vũ Hồng Việt, do việc đặt triết lý lối chơi lên hàng đầu và các cầu thủ vốn đã quen với cách vận hành nên khoảng cách về trình độ giữa những nhân tố đá chính và dự bị cũng gần như được khỏa lấp: “Tại SEA Games, khi Quang Hải bị chấn thương ở vòng bảng sau trận đấu với U22 Singapore chúng ta vẫn chơi tốt sau đó, đặc biệt là những trận knock-out. Tất nhiên, tính chất của SEA Games và VCK U23 châu Á khác nhau nhưng tôi nghĩ HLV Park Hang-seo luôn có sự thay thế phù hợp cho mỗi vị trí không may bị chấn thương hay thẻ phạt”.
Cùng suy nghĩ với phân tích của HLV Vũ Hồng Việt, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng, dù thiếu vắng những trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Hùng Dũng so với đội hình giành HCV SEA Games 30, nhưng U23 Việt Nam không hề yếu đi. “Tôi tin đây sẽ là cơ hội cho những nhân tố mới tỏa sáng. Đội tuyển thời HLV Park Hang-seo không dựa trên một cá nhân nổi bật, cũng không cần một người dẫn dắt lối chơi. Tất cả là sự cộng hưởng, “chia lửa” từ mọi vị trí để tạo nên sức mạnh tập thể, sự nhuần nhuyễn trong cách triển khai bóng, phối hợp để tạo lợi thế”- BLV Quang Huy cho biết.
U23 Việt Nam sẽ chơi đột biến?
Theo BLV Quang Huy, điều anh lo lắng nhất chính là việc cầu thủ chạy cánh trái Thanh Thịnh có kịp phục hồi 100% phong độ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 hay không. 

Trong trận ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1 tới, nếu có một sự băn khoăn thì đó là ở vị trí bên hàng lang phải. Thời gian quan, HLV Park Hang-seo đã thử Trọng Hùng để kỳ vọng sẽ tạo đột biến như cách Trọng Hoàng từng đáp ứng niềm tin ở thời điểm Văn Thanh bị chấn thương trước đây.


“Đình Trọng đã có tên vào phút chót, điều đó cho thấy cậu ta đã đạt ít nhất 80% phong độ và HLV Park Hang-seo đã quyết định giữ lại. Trong sơ đồ 3-5-2, Đình Trọng kết hợp với Thành Chung, Tấn Sinh đã có thể mang tới sự yên tâm ở vị trí bộ ba trung vệ”- BLV Quang Huy nhận định.
Với những con người hiện tại có sức trẻ, độ khát khao ở cả 3 tuyến, BLV Quang Huy còn bày tỏ quan điểm khá táo bạo: “Có thể ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công mạnh mẽ, dùng sức “đè” đối thủ chứ không chỉ thực hiện lối đá phòng ngự - phản công sở trường. Điều này chúng ta đã thấy ở trận chung kết SEA Games 30 với U22 Indonesia. Trên hàng công U23 Việt Nam hiện nay, Quang Hải, Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng là những “ngòi nổ” và Tiến Linh, Đức Chinh luôn sẵn sàng thể hiện khả năng ghi bàn”.
Về phần mình, chuyên gia lão làng Nguyễn Thành Vinh tỏ ra thận trọng: “Với tôi, một chút lo lắng xuất hiện ở vị trí thủ môn. Tất nhiên chúng ta đặt nhiều niềm tin hơn vào Bùi Tiến Dũng - người từng chơi tốt ở FIFA U20 World Cup 2017, VCK U23 châu Á, ASIAD 2018. Hy vọng Bùi Tiến Dũng sẽ tìm lại được chính mình sau những sai lầm ở SEA Games 30”.
Chính Minh (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null