Tuyên bố 'sửng sốt' của Tổng thống Hàn thời điểm thống nhất với Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gây chú ý khi tuyên bố sẽ thống nhất bán đảo Triều Tiên vào năm 2045, đúng một thế kỷ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc.
Ngày 15/8, trong bài phát biểu kỷ niệm 74 năm Hàn Quốc thoát khỏi sự chiếm đóng của Nhật, Tổng thống Moon cho biết, Hàn Quốc "rất vui mừng bắt tay" với Nhật Bản vì sự thịnh vượng của Đông Á, nếu Tokyo chọn đối thoại và hợp tác nhằm chấm dứt leo thang căng thẳng thương mại song phương, vốn bắt nguồn từ những tranh cãi về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.
 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap
Ông Moon, một chính trị gia theo đường lối tự do thiên tả, cũng đề cập đến tham vọng biến Hàn Quốc thành một "cường quốc kinh tế vững chắc, có trách nhiệm" và hợp tác với Nhật trên nguyên tắc bình đẳng.
Về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các cuộc đàm phán cấp chuyên môn giữa Bình Nhưỡng và Washington nhằm dàn xếp một hội nghị thượng đỉnh chính thức tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo ông, ngay cả khi có sự không hài lòng, cả hai bên cũng cần thảo luận điều đó trên bàn thương lượng.
Bên cạnh đó, ông Moon nêu ra một mục tiêu dài hơi hơn cho hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Moon khẳng định: "Tôi cam kết củng cố nền tảng để chúng ta có thể đăng cai thành công Thế vận hội Olympics Seoul - Bình Nhưỡng chung vào năm 2032 và đứng vững trên thế giới với tư cách là một nước trên bán đảo Triều Tiên thông qua hòa bình và thống nhất vào năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm giải phóng".
Tổng thống Hàn Quốc kết thúc bài phát biểu bằng tuyên bố, một bán đảo Triều Tiên mới, thống nhất sẽ mang lại hòa bình, thịnh vượng cho chính mình, khu vực Đông Á và toàn thế giới. Ông Moon cũng bày tỏ lạc quan rằng, người Hàn Quốc sẽ làm được điều đó.
Tuấn Anh (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.