Tuổi trẻ Ia Grai chung tay xây dựng tuyến đường xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Huyện Đoàn Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã vận động đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng các tuyến đường cây xanh để bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Trước đây, tuyến đường bê tông chạy dọc xuống cánh đồng Ia Lol (thuộc làng Nang, xã Ia Sao) có nhiều đoạn cỏ dại mọc um tùm. Bên cạnh đó, do thiếu cây xanh nên tại các bãi đất trống dọc đường, nhất là mùa khô, không khí lúc nào cũng oi bức, khó chịu.

Năm 2020, tuyến đường này được Huyện Đoàn Ia Grai chọn làm điểm triển khai xây dựng công trình tuyến đường cây xanh. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên tiến hành trồng 120 cây bằng lăng tím và bàng Đài Loan dọc hai bên với chiều dài hơn 400 m.

Hàng thông do Đoàn xã Ia Tô trồng đang phát triển tốt. Ảnh: R.P

Hàng thông do Đoàn xã Ia Tô trồng đang phát triển tốt. Ảnh: R.P

Anh Ksor Kiêm-Bí thư Chi Đoàn làng Nang-cho biết: Sau khi trồng, chúng tôi phân công đoàn viên, thanh niên luân phiên chăm sóc và bảo vệ cây bằng những việc làm cụ thể như: tưới nước, bón phân, phát dọn bụi rậm. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong làng cùng chung sức giữ gìn cảnh quan chung; không chặt phá, chăn thả gia súc bừa bãi. Hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc trồng cây xanh nên bà con ủng hộ nhiệt tình.

“Không chỉ tham gia trồng cây, nhiều hộ còn đảm nhận việc chăm sóc, bảo vệ cây trên các tuyến đường. Đến nay, nhiều cây xanh dọc tuyến đường được người dân chăm sóc, bảo vệ đã cao lớn, cảnh quan trong làng ngày càng thoáng mát hơn”-anh Kiêm cho hay.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Ksor H'Ích (làng Nang) bày tỏ: “Những năm trước, khu vực dọc đường nhà mình có nhiều bãi đất trống. Sau khi các cháu đoàn viên, thanh niên triển khai công trình cây xanh, bộ mặt buôn làng đã có sự thay đổi rõ rệt. Đường làng trở nên xanh-sạch-đẹp, không khí thì trong lành, mát mẻ. Bà con ai cũng phấn khởi. Mình cũng thường xuyên nhắc nhở con cháu trong gia đình nói riêng, dân làng nói chung phải cùng nhau chăm sóc, bảo vệ cây xanh dọc đường làng thật tốt để tạo môi trường sống trong lành”.

Tương tự, việc trồng cây xanh cũng được Đoàn xã Ia Tô tích cực triển khai. Anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô-chia sẻ: Năm 2020, Tỉnh Đoàn cấp kinh phí cho Đoàn xã để xây dựng công trình đoạn đường thanh niên. Từ kinh phí hỗ trợ, chúng tôi mua 175 cây bằng lăng tím và thông để trồng dọc tuyến tỉnh lộ 664 đoạn qua địa phận làng Del, khu vực sân vận động của xã, khu vực hội trường các thôn, làng với tổng chiều dài hơn 1 km.

Nhờ được bảo vệ, chăm sóc chu đáo nên nhiều cây xanh ở làng Nang phát triển tốt. Ảnh: R.H

Nhờ được bảo vệ, chăm sóc chu đáo nên nhiều cây xanh ở làng Nang phát triển tốt. Ảnh: R.H

“Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân rào chắn, dọn cỏ, tưới nước nên cây phát triển tốt. Ngoài trồng cây xanh ở nơi công cộng, Đoàn xã còn triển khai các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại trục đường chính; vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia dọn vệ sinh tại khu vực đập nước, hồ chứa nước… Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thanh-thiếu niên, người dân để nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường”-Bí thư Đoàn xã Ia Tô cho biết thêm.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Như Quang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai-thông tin: Công trình tuyến đường cây xanh tại xã Ia Sao và Ia Tô mang lại hiệu quả thiết thực. Trước khi triển khai công trình, Huyện Đoàn và các địa phương đã ký cam kết và giao trách nhiệm phân cấp, phân quyền cho tổ chức Đoàn tại cơ sở để quản lý, chăm sóc. Đối với khu vực có cây chết thì Đoàn xã sẽ bố trí trồng thay thế.

Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục triển khai công trình tuyến đường cây xanh. Trong đó, tập trung triển khai tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới do UBND huyện lựa chọn điểm. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện công tác thu gom, xử lý rác gắn với công tác trồng cây xanh góp phần xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026

Xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026

(GLO)- Ngày 15-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cơ sở 2 (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2026 với chủ đề “Chúng tôi là chiến sĩ”. Tham gia chương trình có 122 học viên.

Thanh niên Việt Nam - Lào, tự hào tiếp bước

Thanh niên Việt - Lào tự hào tiếp bước

(GLO)- Chương trình tình nguyện và Ngày hội giao lưu văn hóa do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh không chỉ để lại những công trình, phần việc ý nghĩa mà còn là cách để tuổi trẻ hai nước viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 4-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc. Hội thi không chỉ là sân chơi về lập trình và toán tư duy, mà còn là nơi học sinh giới thiệu các sản phẩm sáng tạo gắn với thực tiễn.

Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

(GLO)- Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các đoàn thể, phụ huynh cùng hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

(GLO)- Ngày 27-5, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức tập huấn trực tuyến về sử dụng các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng số và kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak.

null