Từ lá thư dân gửi cảm ơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát biểu của ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, chung quanh câu chuyện tổ chức xử phạt của công an và cán bộ văn hóa đối với việc ăn nhậu tại các quán đã gây 'bão mạng' những ngày qua.

Khi đoạn clip ghi lại lời ông Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được up lên mạng xã hội, lập tức hình thành ngay hai phe: phản đối và ủng hộ. Bên nào cũng đưa ra lý lẽ "thuyết phục" để bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng có lẽ, gây sự chú ý nhất chung quanh lời phát biểu của ông chủ tịch tỉnh lại là những bức thư của chủ các nhà hàng, những người trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi cách hành xử của lực lượng CSGT và cán bộ ngành văn hóa.

Người dân viết thư cảm ơn ông chủ tịch vì đã thực sự thấu hiểu tình cảnh khó khăn trong kinh doanh kể từ sau đại dịch Covid-19. Thấu hiểu không thôi chưa đủ mà người đứng đầu tỉnh còn bày tỏ sự chia sẻ khó khăn với người dân, mà cụ thể ở đây là các nhà hàng, quán nhậu đang gặp khó. Hẳn nhiên ông chủ tịch không đời nào lại đi ủng hộ chuyện ăn nhậu say xỉn rồi lái xe gây tai nạn; hẳn nhiên ông cũng chẳng ủng hộ việc loa kẹo kéo hát hò ồn ào vang khắp phố phường đến 2 - 3 giờ sáng. Ông chỉ lưu ý lực lượng thừa hành công vụ là không nên canh chừng ở các quán nhậu và cán bộ văn hóa chăm chăm đi dẹp các quán karaoke "hát quá khuya" mà thôi. Vì có thể có những người ăn nhậu say xỉn họ đi taxi, xe ôm về hoặc có tài xế "không say" chở về; hoặc có người đi hát karaoke mà không gây ảnh hưởng đến người khác nhưng sự có mặt của lực lượng chức năng luôn "giám sát" bên cạnh khiến họ chẳng thể nào thoải mái tâm lý, thậm chí quyết định "thà đừng đến quán"! Các quán nhậu vắng vẻ, một phần cũng từ lý do này. Nói xa hơn, câu chuyện phát triển kinh tế đêm gặp khó với tư duy quản lý kiểu này.

Người dân đã viết thư cảm ơn vì người đứng đầu chính quyền của một tỉnh không quan liêu đến mức chỉ ngồi một chỗ để nghe thuộc cấp báo cáo, mà ông đã thực sự "đến với dân" để hiểu tâm tư nguyện vọng của dân và xử lý ngay những điều còn bất hợp lý.

Không riêng gì tỉnh Bạc Liêu mà trên cả nước, hầu như tỉnh nào cũng xảy ra tình trạng "canh chừng trước các quán để đo nồng độ cồn" khiến cho việc kinh doanh ở các nhà hàng, quán nhậu đang gặp những thử thách không nhỏ kể từ sau đại dịch Covid-19. Chưa kể tình trạng nhắc đóng cửa sớm nhà hàng, quán ăn, bar, karaoke... cũng phổ biến ở nhiều nơi. Đấy là một thực tế cần được chia sẻ với người dân từ các cấp quản lý.

Có thể do cách nói của người miền Tây Nam bộ quá thẳng thắn, bộc trực, không cần phải rào đón để "tránh đòn" khiến cho đoạn phát biểu của ông Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu gây nên những hiểu lầm về việc đi ngược lại chủ trương "đã uống bia rượu thì không lái xe". Chúng ta hoàn toàn ủng hộ việc nên phạt mạnh tay với những trường hợp say xỉn mà vẫn lái xe. Nhưng cũng như cách bắn tốc độ trước đây từng bị kêu ở nhiều nơi khi lực lượng thực thi công vụ không tổ chức bắn đường đường chính chính, thì cách canh me quán nhậu cũng khiến cho người vi phạm lẫn người kinh doanh thấy không tâm phục.

Mỗi quyết sách, mỗi chính sách khi đi vào cuộc sống đều có những vấn đề thực tiễn đặt ra cần điều chỉnh để hoàn thiện. Lắng nghe dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân, chính là cách để thực thi chính sách thành công mà cũng vừa dân vận khéo.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null