(GLO)- Ngày 19-8, tại xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1981-2026) và đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.
(GLO)- Từ những ngày đầu khai hoang giữa muôn vàn thiếu thốn, sau 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao đời sống người lao động, đóng góp tích cực cho địa phương.
(GLO)- Trước đây, gia đình anh Puih Khe (39 tuổi, người Jrai, làng A, xã Gào) sở hữu hơn 2 ha cà phê có tuổi đời trên 20 năm, giống cũ nên sinh trưởng kém, năng suất không cao.
(GLO)- Những năm qua, nhiều địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai triển khai tái canh, cải tạo vườn cà phê già cỗi bằng giống mới và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình tái canh phù hợp đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho người trồng cà phê.
(GLO) 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,03 triệu tấn và 2,32 tỷ USD, tăng 21,7% về khối lượng và tăng 50% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm qua.
(GLO)- Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết: Thực hiện chương trình tái canh cà phê, năm nay huyện tiếp tục xuất ngân sách mua giống cà phê chất lượng cao hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trồng tái canh với diện tích khoảng 89,43 ha ở 11 xã.
(GLO)- Trong 5 năm thực hiện chương trình tái canh cà phê, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã xuất ngân sách hơn 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ người dân thực hiện tái canh 1.919,5 ha.
(GLO)- Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hiện có trên 10.000 ha cà phê, trong đó, nhiều diện tích đã già cỗi, năng suất thấp. Vì vậy, những năm qua, huyện quan tâm hỗ trợ nông dân tập trung đẩy mạnh tái canh cà phê nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.
(GLO)- Với nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Với những thành quả ấy, Công ty vinh dự được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam biểu dương là 1 trong 100 doanh nghiệp xuất sắc năm 2020.
(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Đak Đoa (Gia Lai) sẽ triển khai tái canh 300 ha cà phê đã bị già cỗi, cho năng suất, chất lượng kém sang trồng các giống cà phê chất lượng cao như TR4, TRS1.
(GLO)- Sáng 18-6, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã ADơk triển khai cấp hỗ trợ 5.000 cây giống cà phê năng suất cao cho 19 hộ dân trên địa bàn xã ADơk. Những hộ dân được hỗ trợ trong đợt này là những hộ có diện tích trồng từ 2 sào cà phê trở lên và có điều kiện chăm sóc.
Mô hình trồng tái canh kết hợp với quản lý tuyến trùng và nấm hại rễ cà phê trong điều kiện không luân canh do Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh (Lâm Đồng) triển khai bước đầu đã thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả tái canh, cải tạo cà phê, đem lại hiệu quả nhất định.
(GLO)- Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Gia Lai thực hiện tái canh 13.610 ha cà phê. Riêng giai đoạn 2016-2018 các địa phương đã trồng tái canh được 7.930 ha.
Theo kế hoạch, mùa mưa năm nay, các nông hộ Đắk Lắk sẽ trồng tái canh 4.259 ha, nhưng đến nay đã gần hết mùa mưa các hộ chỉ mới trồng tái canh được gần 50% kế hoạch diện tích.
(GLO)- * Kiến nghị: Đề nghị Chính phủ can thiệp để các ngân hàng khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất và tiếp tục cho người dân trồng hồ tiêu được vay vốn để tái canh, chuyển đổi sản xuất.
(GLO)- Theo đó, năm 2018, huyện Mang Yang sẽ triển khai trồng tái canh gần 86 ha cà phê nhằm thay thế những diện tích cà phê bị xuống cấp, già cỗi, hay sử dụng giống kém chất lượng cho năng suất thấp.
(GLO)- Năm 2017, ngành chức năng huyện Chư Sê đã phối hợp với Công ty Nestle Việt Nam để hỗ trợ chi phí mua giống cà phê cho người dân trên địa bàn tái canh được 477 ha, đạt 165% kế hoạch tỉnh giao.
(GLO)- Theo kế hoạch, trong năm 2017, huyện Chư Prông sẽ thực hiện tái canh hơn 460 ha cà phê già cỗi của 163 hộ dân. Nguồn vốn để thực hiện tái canh dự kiến hơn 33 tỷ đồng.
(GLO)- 150.000 cây cà phê thuộc giống lai đa dòng TRS1, TR4, TR9 nhập từ Viện Ea Kmat Đak Lak đang được làm đất, đóng bầu ngay tại vườn ươm của huyện Đak Đoa, sẵn sàng cho kế hoạch trồng tái canh 473,69 ha trong năm 2017.
(GLO)- Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích cây cà phê rất lớn của cả nước với hơn 93.100 ha. Hiện nay, nhiều diện tích cà phê đã già cỗi, năng suất thấp cần tái canh và ghép cải tạo. Để chương trình tái canh đảm bảo kế hoạch đề ra, các địa phương trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị giống cung cấp cho người dân.