(GLO)- Ngày 3-10, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng-chống tác hại thuốc lá và các bên liên quan tổ chức phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I-năm 2025.
(GLO)- Sáng 20-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025.
(GLO)- Từ những ngày chống chọi với dịch Covid-19, bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã khởi xướng Vườn Tái Chế-một không gian "tái sinh" cho vật dụng cũ kỹ thành sản phẩm ý nghĩa và giúp những người kém may mắn tìm thấy niềm tin và giá trị sống mới.
VISANTE - dự án của Công ty CP Viginseng - vào tốp 50 cuộc thi Startup Wheel 2025 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức
(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.
Thông qua chương trình “Tô thắm màu cờ” và ra quân vệ sinh môi trường biển, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.
Bảo vệ môi trường không còn là khái niệm xa lạ với thanh niên Đơn Dương mà đã trở thành hành động, gắn liền với đời sống thường ngày. Từ mô hình thu gom rác thải nhựa, các tuyến đường xanh, đến thói quen phân loại rác, những việc làm nhỏ nhưng đang tạo nên sự thay đổi lớn trong nhận thức cộng đồng.
(GLO)- Tháng cao điểm hành động vì môi trường 2025 được triển khai từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 với trọng tâm là chiến dịch “Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa-Lan tỏa lối sống xanh”.
(GLO)- Cùng chung tay góp sức trẻ để bảo vệ môi trường, từ thu gom rác thải, trồng cây xanh, đến tham gia các chiến dịch giảm nhựa, sống xanh… tuổi trẻ Gia Lai đang lan tỏa tinh thần sống thân thiện với thiên nhiên, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ ở tỉnh Gia Lai bắt đầu hướng đến chế độ ăn chay với các tiêu chí xanh-sạch-lành. Điều này vừa giúp cải thiện sức khỏe, vừa giữ gìn vóc dáng và hình thành lối sống xanh.
(GLO)- Chào mừng Ngày Thế giới thuần Chay (1-11), nhóm Vegan Gia Lai gửi tặng 2.000 suất cơm chay miễn phí vào trưa cùng ngày tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Pleiku.
Hộp xốp đựng thực phẩm, những tấm bìa carton, khay xốp, lõi giấy vệ sinh, vải vụn… tưởng như vô dụng đã trở thành những món đồ trang trí độc đáo nhờ sự khéo léo và sáng tạo của cô giáo Lê Nguyễn Tố Dzi ở TP.HCM.
(GLO)- Nhà cô tôi ở nội thành, còn tôi ở vùng ngoại ô. Vì lý do công việc nên có một thời gian, tôi ở nhờ nhà cô vài tháng. Nhập gia tùy tục. Và, tôi cũng không ngờ rằng, chính việc tùy tục ấy đã thay đổi lối sống của tôi về sau: Tôi đã biết cách sống xanh. Với tôi, sống xanh được bắt đầu từ sự thay đổi thói quen về việc dùng đồ nhựa sử dụng một lần.
Không phải bây giờ, mà từ rất lâu, “sống xanh“ đã trở thành một đề tài được quan tâm đặc biệt, bởi đó là lối sống giúp duy trì các giá trị cho một cuộc sống bền vững và lành mạnh.
'Sống xanh rồi mới sống nhanh', cuốn sách đầu tay của Nguyễn Hữu Quỳnh Hương đang gây sốt trong giới trẻ. Không chỉ vì đề cập tới chủ đề nóng mà tác giả cũng là blogger tâm huyết với các vấn đề môi trường.
Bạn nghĩ sao khi tại các lễ phát động bảo vệ môi trường nhưng trên bàn đại biểu toàn là chai nhựa đựng nước và sau khi kết thúc là vô vàn đống rác dưới chân? Sống xanh sẽ mãi chỉ là một xu hướng khi không trở thành một thói quen tồn tại trong suy nghĩ của từng người. Thách thức với sống xanh thực sự không nhỏ!
Nhiều người dị ứng khi nhắc tới từ trào lưu, bởi sợ trào lưu “có sinh ắt có tàn“. Nhưng không hẳn vậy, nếu nhìn từ thế giới, khoan bàn đến việc nó sống dai tới mức nào, mà chỉ việc nó đang được thực hiện tại nhiều nước trong đó có Việt Nam, thì sống xanh đã thực sự đáng để theo đuổi.