(GLO)- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai khảo sát, lấy ý kiến trực tuyến người lao động về 3 phương án nghỉ lễ trong trường hợp hoán đổi ngày nghỉ.
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai vừa thông báo tuyển chọn 60 lao động tham gia chương trình trợ lý điều dưỡng làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2026 theo hình thức phi lợi nhuận.
(GLO)- Năm 2026, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 4.200 lao động Việt Nam sang làm việc theo Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ.
(GLO)- Theo thống kê, khu vực Trung Đông có trên 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc. Trước chiến sự căng thẳng, việc dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông cho đến khi tình hình ổn định là giải pháp cần thiết.
Sau tuổi 35, lao động không chỉ mất việc vì bị doanh nghiệp thải loại. Rất nhiều người trong số đó tự nghỉ. Chẳng phải họ không muốn tiếp tục gắn bó công việc, mà vì sức khỏe đã suy kiệt sau nhiều năm “sống mòn” với giờ làm thêm.
(NLĐO) - Bang Hessen là trung tâm kinh tế lớn của Đức, có thế mạnh về các lĩnh vực như: công nghiệp hóa chất, dược phẩm, chế tạo máy, sản xuất ô tô, cơ khí…
Lao động VN từ 21 tuổi, trình độ tiếng Anh IELTS 4.0 trở lên, có thể đăng ký tham gia chương trình đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Úc, mức lương lên tới 60 triệu đồng/tháng.
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB và XH) yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương làm việc với các đối tác, chủ tàu có NLĐ Việt Nam làm việc về nguy cơ mất an ninh, an toàn trên các tàu vận tải đi qua các tuyến hàng hải Trung Đông-Châu Phi.
Tại hội nghị của ngành vào cuối tháng 2-2023, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu các đơn vị chú trọng thực hiện 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.
Hàn Quốc cho phép người lao động đến từ 16 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Indonesia, sang nước này làm việc theo loại visa riêng.
(GLO)- Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: Lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc không hợp thức tại Thái Lan được phép lưu trú đến ngày 13-2-2023.
(GLO)- Thị trường lao động Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc phân bố lao động không đều giữa các vùng miền, địa phương; chất lượng lao động còn thấp dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở một số lĩnh vực, ngành nghề; lao động không đáp ứng được yêu cầu của công nghệ và hội nhập…
Hình ảnh cán bộ Công đoàn TP HCM đến từng khu cách ly, phong tỏa, trao quà hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) bên hàng rào, nhiều ngày qua đã trở thành quen thuộc với người đọc báo, xem đài.
Ngày 2.6, hơn 800 lao động Việt Nam tại một nhà máy của Công ty Điện tử Compal ở thành phố Đào Viên, Đài Loan bãi công để phản đối điều kiện sống và một số vấn đề khác.
Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa hướng dẫn người lao động (NLĐ) Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (chương trình EPS) cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của chính phủ Hàn Quốc, hạn chế đi lại nơi công cộng, không đến vùng tâm dịch, đặc biệt là không nên di chuyển khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có trên 560.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 vẫn đang ổn định.
Để đảm bảo sự an toàn người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang đưa ra các phương án chủ động ứng phó trong mọi tình huống.