(GLO)- Với 62 tác phẩm đến từ 56 nghệ sĩ của Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, triển lãm “Giao hòa 2” tạo nên hành trình thị giác giàu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sáng tạo, cùng khắc họa thiên nhiên, con người, đời sống đô thị và văn hóa Việt Nam nói chung, vùng đất Gia Lai nói riêng.
(GLO)- Lễ khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai” giai đoạn II năm 2026 vào chiều 19-5 tại khu đô thị suối Hội Phú đã góp phần hoàn thiện tuyến trưng bày nghệ thuật dọc bờ suối thơ mộng giữa lòng phố núi Pleiku.
(GLO) - Chiều 19-5, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai” giai đoạn II - năm 2026 tại khu đô thị suối Hội Phú (phường Hội Phú).
(GLO) - Ngày 29-4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan trưng bày thêm 11 tác phẩm điêu khắc tại bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Phú), nâng tổng số tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai" tại khu vực này lên 25 tác phẩm.
(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.
(GLO)- Diễn ra từ ngày 15 đến 25-11, triển lãm nghệ thuật “Giao hòa” tại Bảo tàng Pleiku là cuộc “gặp gỡ” đầu tiên giữa nghệ sĩ 2 địa phương Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh trong một sân chơi hấp dẫn.
(GLO)- Sau ba thập niên miệt mài với hình khối, đường cong và những cuộc đối thoại lặng lẽ cùng đá, gỗ, sắt, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa cho ra mắt tập tản mạn nghệ thuật mang tên Mắt nghĩ.
(GLO)- Theo thông tin của Ban tổ chức Trại điêu khắc quốc tế ở Huế, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh Gia Lai có tác phẩm được chọn tham gia triển lãm.
(GLO)- Chiều 19-8, tại khu đô thị suối Hội Phú, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025 và khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai".
(GLO)- Chiều 19-8, Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 đã khai mạc tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Chương trình do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
(GLO)- Với niềm đam mê nghệ thuật, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã thổi hồn vào gỗ để tạo nên những tác phẩm điêu khắc giá trị, được giới chuyên môn đánh giá cao.
(GLO)- Thông tin từ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024.
(GLO)- Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2023 sẽ khai mạc tại TP. Hà Nội vào ngày 6-12. Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
(GLO)- Tình cờ gặp anh Phạm Hùng (39 Ngô Tất Tố, TP. Pleiku), một trong những người theo đuổi xu hướng “Living with art”-sống cùng nghệ thuật, chúng tôi không khỏi bất ngờ.
(GLO)- Nếu đã từng một lần dạo bước trong gió biển Quy Nhơn hay thông reo Đà Lạt để ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc tại các công viên, hẳn có người sẽ tự hỏi vì sao Pleiku chưa thể có một điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa như thế. Cũng với ý nghĩ ấy, một số nhà điêu khắc ở Gia Lai đã nêu ý tưởng về một vườn tượng nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn Kết hoặc dọc suối Hội Phú, từ đó tôn lên vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống văn hóa của xứ sở cao nguyên.
(GLO)- Gần đây, một số tư liệu quý về các dân tộc Bắc Tây Nguyên được những người quan tâm, yêu mến vùng đất này chia sẻ trên mạng xã hội. Những hình ảnh, thông tin, tư liệu về dân tộc Jrai, Bahnar được các nhà nhiếp ảnh người Pháp chụp ở tỉnh Kon Tum, Gia Lai qua các thời kỳ dần dần được lộ diện.
Theo nhà điêu khắc Phạm Thái Bình, có thể tin vào sự gia tăng nhu cầu tác phẩm điêu khắc nhỏ tại Việt Nam. “Các nhà sưu tập trong nước đang mua nhiều hơn và họ chơi đẹp“, ông nói.
Chuột vàng giá trung bình từ 12 triệu - 25 triệu đồng/con đã hết hàng, chuột giấy dó hồ điệp là 2,5 triệu/con. Đây là các tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Đinh Công Đạt tung ra vào dịp tết nguyên đán năm nay.
Theo PGS-TS Trang Thanh Hiền, tượng Phật Việt Nam có những quy tắc nhận diện nhất định, nhưng cũng rất gần với đời sống và nhân tướng học của người Việt.
Trong 8 ngôi đình tiêu biểu nhất nước, Bắc Giang có 3 đình là: Phù Lão, Thổ Hà và Đông Lỗ. Điểm nổi bật ở những di tích quốc gia này là kiến trúc cổ, phong cách độc đáo, đặc biệt là còn lưu giữ được nhiều chạm khắc gỗ tinh xảo với đề tài phong phú.
Tác phẩm được kết từ 1,2 tấn hoa quả, có chiều cao 6m, rộng 7m tạo hình rồng độc đáo, do 40 nghệ nhân nổi tiếng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước thực hiện.
Tại triển lãm Mỹ thuật khu vực V (nam miền Trung-Tây Nguyên) lần thứ 23 tổ chức tại tỉnh Phú Yên từ ngày 10 đến 17-8, tác phẩm “Vượt khó“ của điêu khắc trẻ Nguyễn Vinh-Chi hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai, hội viên Hội viên Mỹ thuật Việt Nam đã xuất sắc giành giải B (không có giải A).