Trường THPT Lê Hoàn: Lá cờ đầu trên khu vực biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-10-1998, Trường Phổ thông Nội trú huyện Đức Cơ (Gia Lai), tiền thân của Trường THPT Lê Hoàn được thành lập. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy và trò, nhà trường đã vươn lên trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt khối các trường THPT trên khu vực biên giới.
Nỗ lực vượt khó
Năm 1991, huyện biên giới Đức Cơ được thành lập trên cơ sở chia tách từ 2 huyện: Chư Pah và Chư Prông. 7 năm sau, Trường Phổ thông Nội trú huyện Đức Cơ-ngôi trường cấp III đầu tiên trên địa bàn huyện-chính thức có quyết định thành lập mặc dù trước đó đã có 2 năm đi vào hoạt động. Thầy Trương Quang Mẫn-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn-nhớ lại: Huyện Đức Cơ khi ấy rất khó khăn, đời sống người dân còn bộn bề thiếu thốn và địa bàn xa cách. Trong năm học đầu tiên 1996-1997, nhà trường có 7 lớp học, trong đó có 4 lớp cấp II và 3 lớp cấp III. Sau khi thành lập, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp chỉ vỏn vẹn 4 phòng cho cả 2 cấp học. Giáo viên dạy cấp III khi ấy chỉ có 5 người vừa làm công tác quản lý, vừa dạy học. “Thầy Nguyễn Đình Dược-Hiệu trưởng nhà trường kiêm giáo viên môn Lịch sử, Giáo dục công dân. Tôi khi ấy được phân công dạy môn Vật lý-Toán-Kỹ thuật công nghiệp. Tất cả đều là những giáo viên trẻ”-thầy Mẫn kể lại.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thầy và trò Trường THPT Lê Hoàn vẫn cố gắng vươn lên dạy tốt-học tốt. Ảnh: L.H
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thầy và trò Trường THPT Lê Hoàn vẫn cố gắng vươn lên dạy tốt-học tốt. Ảnh: L.H
Với lứa học sinh lớp 12 đầu tiên của trường tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT (1996-1997), tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt… 0%. “Đó là kỷ niệm không thể quên đối với những người thầy như chúng tôi. Buồn nhưng chúng tôi không thất vọng, mà lấy đó làm động lực để buộc mình làm tốt hơn sau này”-thầy Mẫn chia sẻ. Nỗ lực của thầy và trò nhà trường đã được đền đáp khi bước sang năm học 1998-1999, tỷ lệ thi đậu tốt nghiệp THPT đạt trên 81%.  2 năm sau, trường có 5 em tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 3 em đạt giải. Vậy là, 5 năm sau khi thành lập, từ một ngôi trường tỷ lệ tốt nghiệp 0%, sự nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Lê Hoàn trong công tác dạy và học đã được ghi nhận với những kết quả khả quan.
Nâng cao chất lượng dạy và học 
Tính đến nay, Trường THPT Lê Hoàn đã có 107 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 8 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia; hàng ngàn em đã và đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước; nhiều em đã trưởng thành, hiện công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường đạt 70,5%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,07%. Đặc biệt, ở kỳ thi THPT Quốc gia 2018, nhà trường có 4 em đạt điểm thủ khoa của tỉnh ở các môn Ngữ văn và Giáo dục công dân. Cũng trong năm học này, học sinh Trường THPT Lê Hoàn còn đạt giải tư tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia.
Ông Nguyễn Tư Sơn-Giám đốc Sở GD-ĐT: “Những năm gần đây, Trường THPT Lê Hoàn luôn lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục làm mục đích phấn đấu, lấy việc phát triển đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất làm then chốt, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao… để tạo sức bền cho nhà trường”.

Một trong những học sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua là học trò của cô Hoàng Thị Mây Hằng-giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, kiêm Phó Bí thư Đoàn trường. Cô Hằng chia sẻ: “Tôi về trường công tác đến nay cũng đã 7 năm. Gắn bó với học trò vùng biên giới Đức Cơ, tôi cảm thấy hạnh phúc với công việc mình đang làm và vui khi được đồng hành cùng các em trên hành trình bước về phía trước”.
Từ 5 người thầy bậc THPT gắn bó với trường từ ngày đầu thành lập, đến nay, tổng số cán bộ, giáo viên toàn trường là 60 người (9 thạc sĩ, 51 cử nhân); trong đó có 23 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 13 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 1 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia.
Đánh giá về chất lượng dạy và học của nhà trường, ông Nguyễn Tư Sơn-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nhận xét: “20 năm qua, từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đang vững vàng trên các lĩnh vực công tác ở khắp mọi miền đất nước. Không ít thầy-cô giáo đã gửi trọn tình yêu và tuổi thanh xuân tại mái trường này, bằng trách nhiệm, tình thương, tâm huyết và trí tuệ cùng ý chí, nghị lực và tấm lòng của người thầy giáo. Thành tích có được hôm nay đã khẳng định tâm huyết, trí tuệ và công sức của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường, các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Đức Cơ dành cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà”.
Ghi nhận những nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường, trong các năm qua, Trường THPT Lê Hoàn đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD-ĐT… Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập, nhà trường vinh dự được đón nhận cờ thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
“Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Sở GD-ĐT cùng biết bao tâm sức của tập thể thầy và trò nhà trường. Từ nền tảng này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để tiếp tục vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa trường đạt chuẩn quốc gia cũng như giữ vững vị trí lá cờ đầu trong phong trào thi đua của các trường THPT trên khu vực biên giới”-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn khẳng định.
Những thành tích nổi bật của Trường THPT Lê Hoàn:
- Năm 2012: Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.
- 7 năm liền (từ năm 2012 đến nay): UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2017-2018: UBND tỉnh tặng cờ thi đua.
- Năm học 2018-2019: Chính phủ tặng cờ thi đua vì thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

null