Trung Quốc phóng vệ tinh điện toán, thúc đẩy ứng dụng AI trong không gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc ngày 14.5 đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D (Long March-2D), đưa chòm sao vệ tinh điện toán không gian lên vũ trụ, nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong không gian.

Vụ phóng được thực hiện tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc lúc 12 giờ 12 phút. Đây là lần phóng thứ 576 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đưa chòm vệ tinh điện toán không gian vào vũ trụ ngày 14.5. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đưa chòm vệ tinh điện toán không gian vào vũ trụ ngày 14.5. Ảnh: Tân Hoa xã

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Phòng thí nghiệm Chi Giang (Zhijiang), đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) kiểu mới của tỉnh Chiết Giang cùng ngày nhấn mạnh, với sự kiện phóng thành công chòm sao vệ tinh điện toán không gian, chòm sao điện toán không gian kết nối trên toàn bộ quỹ đạo đầu tiên của Trung Quốc (mang tên “Chòm sao điện toán tam thể”) đã chính thức bước vào giai đoạn kết nối mạng.

12 vệ tinh phóng lên vũ trụ lần này đều được trang bị hệ thống máy tính thông minh và hệ thống liên lạc giữa các vệ tinh, có thể thực hiện kết nối các vệ tinh trên toàn bộ quỹ đạo và có khả năng tính toán trên quỹ đạo trong không gian, sẽ xây dựng nên một mạng lưới không gian-mặt đất tích hợp.

Ông Vương Kiên (Wang Jian), Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, Giám đốc Phòng thí nghiệm Chi Giang, cho biết đây là cơ sở hạ tầng điện toán không gian có quy mô hàng nghìn vệ tinh, do phòng thí nghiệm này và các đối tác toàn cầu phối hợp xây dựng.

Chòm vệ tinh này sẽ xử lý dữ liệu theo thời gian thực trên quỹ đạo, giải quyết các vấn đề về hiệu quả xử lý dữ liệu của vệ tinh truyền thống, thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo trong không gian.

(Theo Bích Thuận/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên viễn thông hỗ trợ thực hiện xác thực sinh trắc học để không bị gián đoạn liên lạc.

SIM có bị khóa nếu đứng tên người thân?

(GLO)- Tình trạng đăng ký SIM đứng tên hộ người thân, đặc biệt là cha mẹ lớn tuổi ở khu vực nông thôn, vẫn khá phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc duy trì hình thức này có thể trở thành rào cản về pháp lý và công nghệ cho cả người đứng tên lẫn người sử dụng.

Dữ liệu nhịp tim và tiêu hao calo trên đồng hồ thông minh thường có sai số.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

null