Trung Quốc mở cửa, Mỹ và đối tác bàn cách đối phó COVID-19  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ đang xem xét thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới đối với những người đến từ Trung Quốc, nơi đang chứng kiến ​​​​sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm khi Bắc Kinh dỡ bỏ chiến dịch “Không COVID-19”.

Theo Bloomberg, các quan chức Mỹ cho biết chính phủ lo ngại về sự gia tăng các ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc và hoài nghi tính minh bạch của dữ liệu về sự lây lan COVID-19 mà Trung Quốc đang báo cáo.

Nhật Bản cũng đang yêu cầu xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết Mỹ cân nhắc các bước đi tương tự nhằm ngăn chặn sự lây lan rộng.

 

Mỹ đang xem xét thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới đối với những người đến từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Mỹ đang xem xét thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới đối với những người đến từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters


Các quan chức Mỹ đang xem xét biện pháp phòng ngừa mới về việc đi lại dựa trên tham vấn với các chuyên gia y tế công và đối tác quốc tế. Các cuộc thảo luận được thúc đẩy một phần từ những lo ngại về việc thiếu dữ liệu vốn có thể giúp xác định sự xuất hiện của biến thể mới.

Các chuyên gia y tế lo ngại rằng sự lây lan không suy giảm của COVID-19 có thể tạo ra một biến thể mới nguy hiểm lần đầu tiên kể từ sau sự xuất hiện của biến thể Omicron, vốn gây ra làn sóng lây nhiễm hơn một năm trước.

Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, gây lo ngại cho các quan chức y tế trên toàn thế giới. Gần 37 triệu người có thể đã mắc COVID-19 chỉ trong một ngày vào tuần trước, theo ước tính từ cơ quan y tế hàng đầu của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 8-1-2023. Sau khi tuyên bố hạ cấp quản lý dịch COVID-19 tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 26-12 cho hay những du khách đến Trung Quốc sẽ chỉ được yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Một quan chức thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 27-12 thông báo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng sẽ thay đổi việc thống kê số ca mắc COVID-19 từ mỗi ngày sang mỗi tháng.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.